Ngày 31-7, Chi cục QLTT TPHCM đồng loạt ra quân kiểm tra một số kho hàng và điểm kinh doanh các mặt hàng sữa. Trước đó, ngày 30-7, QLTT đã phát hiện xe tải 54X-8616 đang xuống hàng nguyên liệu sữa trước số nhà 924/4 (khu phố 5, Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức). Trong 3.111,4 kg sữa nguyên liệu, có khoảng 3.000 kg không rõ xuất xứ và đã hết hạn sử dụng.
Hàng ngàn hộp sữa không rõ nguồn gốc
Ông Trần Thanh Tú, chủ số hàng trên, đã xuất trình 2 hóa đơn của Công ty TNHH Campina VN (137 Lê Quang Định, quận Bình Thạnh) xuất bán cho Công ty TNHH Đức Minh (174A Nguyễn Thị Thập, quận 8). Để làm rõ vụ việc, ngày 31-7, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra kho hàng của Công ty Campina VN tại số 211 Quốc lộ 1A (quận 12). Tại đây, cơ quan chức năng tìm thấy 18 danh mục sữa, bao gồm 20.381 hộp sữa nước, 35.202 hộp sữa đặc các loại mang nhãn hiệu Campina, Yippee; trong đó 16.383 hộp sữa nước và toàn bộ sữa đặc đã hết hạn sử dụng từ tháng 2-2007, tháng 3-2008.
Cùng ngày, QLTT TPHCM đã kết hợp cùng Cục Cảnh sát Môi trường kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Á Châu (130 Tân Chánh Hiệp 25, quận 12) và kho hàng của công ty tại 153/4A (khu phố 1, Hiệp Thành, quận 12). Cơ quan chức năng đã phát hiện kho hàng đang trữ 1.068 hộp sữa bột và 1.230 bịch sữa bột bán thành phẩm hiệu AC Food, 3.055 kg nguyên liệu dùng để chế biến sữa, 28.000 bịch nhôm dùng để chứa sữa, 125 kg nhãn dán, 1.400 vỏ hộp đã dán nhãn... Tiếp tục kiểm tra chi nhánh Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Á Châu (số 67 đường D10, quận Tân Phú), cơ quan chức năng phát hiện 91 hộp sữa canxi, sữa tăng cân nhãn hiệu AC Food và 703,5 kg nhãn hiệu các loại... Do công ty không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến số hàng trên trong thời điểm kiểm tra nên cơ quan chức năng đã niêm phong hàng và giao cho chủ bảo quản để tiếp tục điều tra làm rõ.
Sẽ xử lý theo pháp luật
Làm việc với QLTT TPHCM, Công ty Campina VN thừa nhận: Số hàng trên của công ty nhập về để sản xuất sữa bột và sữa nước. Tuy nhiên, do không còn sản xuất các mặt hàng này nữa nên Công ty Campina đã bán toàn bộ sữa nguyên liệu hết hạn sử dụng cho Công ty TNHH Đức Minh vào ngày 28-7. Ông Lê Kim Tú, phụ trách marketing Công ty Campina, giải thích: Khi liên hệ mua hàng, ông Tú nói sẽ sử dụng nguyên liệu quá đát để chế biến thức ăn gia súc nên Công ty Campina mới bán và ghi trên hóa đơn là “hàng thanh lý”. Sơ suất của công ty là không yêu cầu ông xuất trình giấy phép kinh doanh lĩnh vực nào. Qua quá trình xác minh đã xác định Công ty TNHH Đức Minh là “công ty ma”.
Trao đổi với chúng tôi vào chiều 1-8, ông Phạm Thành Bá, Đội trưởng Đội 4A, Chi cục QLTT TPHCM, cho biết: Vụ việc đang tiếp tục được điều tra để làm rõ nhiều vấn đề liên quan như: nguồn hàng, thời gian nhập khẩu, thời gian sản xuất, mục đích của bên bán và bên mua để xử lý theo pháp luật. Cơ quan chức năng cũng không loại trừ khả năng nếu không bị phát hiện, một lượng lớn sữa quá “đát” có thể tuồn ra thị trường tiêu thụ, gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng.