Dù chưa có cuộc nghiên cứu chính thức nào được công bố rộng rãi về hành vi tiêu dùng của người sử dụng mũ bảo hiểm nhưng qua quan sát, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng đa số người tiêu dùng đều mua theo cảm tính: dựa vào mẫu mã, giá cả,... là chính. Một số người cẩn thận hơn thì chọn mua theo nhãn hiệu, thế nhưng cũng không ai chắc nhãn hiệu đó là thật hay giả.
Trung tuần tháng 7 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đợt trưng bày mũ bảo hiểm thử nghiệm không đạt chất lượng nhằm giúp người dân nhận biết, so sánh các sản phẩm mũ bảo hiểm đạt và không đạt tiêu chuẩn chất lượng TCVN 5756:2001 đối với mũ bảo hiểm dành cho người lớn. Theo đại diện Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Khánh Hòa (đơn vị trực tiếp tổ chức), do là đợt trưng bày thử nghiệm đầu tiên nên chưa có nhiều khách tham quan, tuy nhiên, bước đầu cho thấy người dân cũng rất quan tâm. Đây là điều thiết thực cho người dân hơn là những bản công bố vô cảm. Một thông tin cũng đang gây nhiều chú ý cho người tiêu dùng là sắp tới đây loại mũ bảo hiểm thời trang (mũ bảo hiểm cách điệu) sẽ có thể bị cấm sử dụng vì không bảo đảm những tiêu chuẩn về an toàn. Người tiêu dùng cũng rất cần được thông tin cụ thể, kể cả sản phẩm đối chứng về các loại mũ này vì thực tế loại mũ này đang là một “mê hồn trận”, nhất là trên thị trường ở các TP lớn...
Trong thực tế, một số người đội mũ là để không bị phạt nhưng vẫn có không ít người đội mũ nhằm tìm đến sự an toàn. Vì thế, nhu cầu cần được biết là rất cao. Nên chăng, các địa phương cần có những khu trưng bày mũ bảo hiểm không đạt chất lượng ở những nơi có đông người qua lại để người tiêu dùng có thể dễ dàng đến tìm hiểu.