Buổi diễn lớn và rất quan trọng của Stefanie sẽ diễn ra vào ngày 8-8 tới đây trong lễ khai mạc đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh: Olympic Bắc Kinh (Trung Quốc). Cô sẽ cùng với các ca sĩ Wang Leehom, Jane Zhang và Wang Feng biểu diễn ca khúc Light the Passion, Share the Dream, ca khúc chính của Olympic Bắc Kinh. Tất nhiên, những thành công này chủ yếu bắt nguồn từ tài năng ca hát và sáng tác ca khúc của cô. Trong sự nghiệp ca hát của mình, Stefanie đã đạt được hơn 33 giải thưởng (hơn số tuổi của cô) chuyên môn âm nhạc của Singapore, Đài Loan, Trung Quốc và Hồng Kông, trong đó, khán giả đặc biệt ấn tượng với giải thưởng Người phụ nữ trẻ sáng tạo của thế giới vào năm 2005; giải thưởng Biểu tượng văn hóa trẻ của Singapore năm 2007 vì những đóng góp cho nền âm nhạc trong và ngoài nước. Với 10 album mang tên mình, tính đến thời điểm hiện tại, Stefanie là nữ ca sĩ thành công trong khu vực châu Á (tiêu thụ hơn 10 triệu bản) và là ca sĩ thành công nhất ở thị trường âm nhạc Singapore.
Một yếu tố rất nổi bật trong những ca khúc của Stefanie là sự lồng ghép của nhiều ngôn ngữ địa phương khác nhau (thuộc Hoa ngữ). Đó chính là lý do, với khán giả ở bất cứ địa phương nào, Stefanie cũng dễ dàng chinh phục, thậm chí trở thành “người nhà” của họ. Tuy nhiên, để chinh phục khán giả quốc tế, Stefanie hiểu rằng tiếng Anh mới là ngôn ngữ quan trọng nhất. Thường, trong mỗi album của mình, Stefanie ưu ái đặt vài, thậm chí hơn 50% ca khúc tiếng Anh, bên cạnh những ca khúc Hoa ngữ. Như trong album Start có đến 6 ca khúc tiếng Anh, gồm: Venus, That I will be good, Sometimes love just ain’t enough, Silent all these years, Hey Jude và Someone. Điều đó giúp Stefanie trở nên nổi tiếng khắp khu vực châu Á. Cô có mặt biểu diễn trong các lễ trao giải quan trọng. Ngoài những chương trình của riêng Stefanie tổ chức tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, cô còn có những dự án âm nhạc hợp tác cùng các ca sĩ nổi tiếng của Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Nhật Bản...
Bình luận (0)