Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nương nhẹ tội phạm

T.Tùng

Tổng thống (TT) Hàn Quốc Lee Myung-bak đang hứng chịu búa rìu dư luận sau khi ra lệnh ân xá hàng chục đại gia kinh doanh phạm tội nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày giải phóng Hàn Quốc (15-8-1945) khỏi ách thống trị Nhật Bản

Đợt ân xá quy mô này gỡ tội cho 74 doanh nhân có máu mặt, trong đó có 3 trùm tập đoàn lớn là Chung Mong-koo, Chủ tịch hãng Hyundai Motor; Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK và Kim Seung-youn, Chủ tịch Tập đoàn Hanwha. Hầu hết những doanh nhân phạm tội được ân xá đều đã được hưởng án treo.

Phủ TT Hàn Quốc giải thích lý do ân xá là “để tăng cường khối đoàn kết dân tộc và tạo đà cho giới lãnh đạo doanh nhân cùng toàn dân cố gắng vực dậy nền kinh tế và tạo thêm việc làm cho người lao động”. Xuất thân từ một doanh nhân, TT Lee Myung-bak phát biểu tại phiên họp nội các Hàn Quốc: “Lệnh ân xá sẽ bị chỉ trích, nhưng tôi mạnh dạn có quyết định vì thông cảm với những doanh nhân mang án rất khó ra nước ngoài tìm đối tác và tiếp tục đầu tư ở trong nước”.

img
Ba “đại gia” phạm tội được ân xá: Chung Mong-koo (trái), Kim Seung-youn và Chey Tae-won

Giải thích của TT Hàn Quốc không thể thuyết phục được dư luận chống đối. Những người chỉ trích cho rằng ân xá kẻ có tội chứng tỏ đất nước không quyết tâm làm trong sạch “văn hóa kinh doanh”. Người dân Hàn Quốc vẫn không quên trùm Tập đoàn Hyundai Chung Mong-koo đã lập hẳn một quỹ hối lộ các quan chức chính phủ để trốn thuế và được ưu đãi trong kinh doanh. Vậy mà ông ta chỉ bị xử 3 năm tù cho hưởng án treo và nay được ân xá. Duy nhất chỉ có trùm Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee không được ân xá vì phiên tòa xét xử ông ta chưa kết thúc.

Không thể làm ngơ, Đảng Dân chủ đối lập ra tuyên bố: “Biện pháp ân xá chỉ càng làm tăng định kiến của công chúng rằng lớp người giàu có bao giờ cũng trốn tránh được sự trừng phạt khi làm những điều xấu xa”. Giáo sư Kim Sang-jo, Trường Đại học Hansung ở Seoul, tuyên bố với hãng tin Yonhap: “Chính phủ khoan dung tội ác của các tập đoàn kinh doanh đã hủy hoại tinh thần tôn trọng pháp luật, chỉ càng đe dọa sự phát triển lâu dài của nền kinh tế Hàn Quốc. Sự khoan nhượng như thế chứng tỏ với các nhà đầu tư nước ngoài rằng Hàn Quốc không có sân chơi công bằng với mọi người”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo