Đà Nẵng: Trộm không được thì đánh người suýt chết

Thứ Năm, 21/08/2008 18:30

(NLĐO)- Ngày 21-8, TAND thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và tuyên phạt Nguyễn Thái Hòa cùng đồng bọn tổng cộng 30 năm tù với tội danh trên. Trong đó, Nguyễn Thái Hòa 7 năm tù, Nguyễn Công Dũng 8 năm tù, Đoàn Ngọc Chung 7 năm tù, Nguyễn Văn Vũ 8 năm tù về tội giết người cộng với 2 năm tù treo đang thụ án trước đó thành tù giam.

Theo TTXVN, vào khoảng 20 giờ ngày 21-7-2007, Nguyễn Thái Hòa (SN 1992), Nguyễn Công Dũng (SN 1989) cùng ngụ tại quận Hải Châu và Nguyễn Văn Vũ (SN 1990) ở quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) đang ngồi uống rượu ở quán vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh thì Đoàn Ngọc Chung (SN 1988) trú tại quận Sơn Trà đến rủ Hòa đi trộm xe đạp và Hòa đồng ý.

Cả hai đến quán giải khát tại đường Huỳnh Thúc Kháng thì Chung bảo Hòa vào lấy trộm xe đạp. Hành vi trộm xe của bọn chúng không thực hiện được vì xe đạp ở đây đã khoá, đồng thời lúc này có nhóm của Nguyễn Đình Hiếu (SN 1991) và Trần Duy Đạt (SN 1992) đang ngồi nhìn ra ngoài.

Chung và Hòa cho rằng chính vì Hiếu mà bọn chúng không trộm xe được. Sau dó, Chung và Hòa quay về nói với Vũ và Dũng là bị Hiếu đe dọa và bàn đi đánh trả thù. Cả bốn tên đến ngã tư Lê Đại Hành - Huỳnh Thúc Kháng chuẩn bị hung khí bằng gạch, ván gỗ.

Lúc này, Hiếu và Đạt đang đứng trước quán thì bị cả bọn xông vào dùng gạch và gỗ đánh tới tấp làm Nguyễn Đình Hiếu ngã xuống tại chỗ. Khi thấy Hiếu nằm bất tỉnh, cả bọn quay đi khoảng được 2 mét thì Nguyễn Văn Vũ phát hiện tay của Hiếu vẫn còn cử động nên Vũ và đồng bọn đã quay lại dùng gạch đánh đến khi Hiếu không còn cử động được.

Quần chúng đã phát hiện tri hô, bọn chúng bỏ chạy. Nguyễn Đình Hiếu và Trần Duy Đạt đã được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng Hiếu bị thương tật vĩnh viễn 27% và Đạt 3%.

Việc Nguyễn Đình Hiếu thoát chết là ngoài ý muốn của bọn tội phạm. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi trên của các bị cáo thể hiện tính hung hãn, côn đồ, coi thường tính mạng của người khác, gây mất trật tự xã hội và bất bình trong quần chúng chúng nhân dân, cần phải xử phạt nghiêm minh. Ngoài hình phạt án tù, các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm bồi thường tiền chi phí chữa bệnh cho người bị hại là 11 triệu đồng.

B.T.N
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Ông Đoàn Văn Vươn và 5 người trong gia đình nên bị khởi tố tội danh nào?
  •  1. Giết người và Chống người thi hành công vụ
  •  2. Cố ý gây thương tích.
  •  3. Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
vote result