PHÚC THẨM VỤ án “ĐƯA, NHẬN VÀ MÔI GIỚI HỐI LỘ” Ở SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA

Phó giám đốc Sở KH-ĐT có nhận hối lộ?

Thứ Bảy, 23/08/2008 05:26

Tại tòa, Phan Xuân Tùng khai việc nhận hối lộ của ông đều có sự chỉ đạo của ông Trần Ngọc Xuân, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Khánh Hòa

Hôm qua (22-8), Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã xét xử vụ “Đưa, nhận và môi giới hối lộ” 71.000 USD xảy ra tại Sở Kế hoạch-Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Khánh Hòa đối với 2 bị cáo là Phan Xuân Tùng (SN 1969, trú 11/16 Phương Sài, Nha Trang, nguyên cán bộ Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Trung Thành (SN 1981, trú thôn Song Vân, xã Hoàng Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, nguyên thông dịch viên Công ty TNHH Sky Resort). Tuy nhiên, sau gần một ngày thẩm vấn theo đề nghị của đại diện VKSND, hội đồng xét xử đã cho hoãn phiên tòa để triệu tập thêm những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng cũng như VKSND sẽ xác minh thêm những chứng cứ mới. Trước đó, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Tùng 20 năm tù về tội “nhận hối lộ”, Thành 12 năm tù về tội “môi giới hối lộ”. Tùng và Thành đã làm đơn kháng cáo. Riêng nhà đầu tư nước ngoài Lee Sang Hyoek được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đầu tháng 8-2006, Phan Xuân Tùng, chuyên viên hợp đồng của Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa, được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết đơn xin cấp phép đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Bắc bán đảo Cam Ranh của Công ty Sky Resort. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Tùng thông qua Nguyễn Trung Thành là người phiên dịch cho Lee Sang Hyoek, yêu cầu Lee phải chi một khoản tiền làm dịch vụ để giải quyết nhanh hồ sơ. Tùng đã nhận tổng cộng 71.000 USD từ Lee Sang Hyoek. Tùng chia cho Thành 2.000 USD. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Tùng đã trả lại cho Lee 60.000 USD; nộp cơ quan điều tra 10.000 USD.

Tại tòa, Tùng khai mọi việc Tùng làm đều có sự chỉ đạo của ông Trần Ngọc Xuân, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT. Lần đầu, khi ông Lee Sang Hyoek đưa cho Tùng 2.000 USD, ông Xuân lấy 1.500 USD, đưa cho Tùng 500 USD. Những lần nhận tiền sau, ông Xuân bảo Tùng gửi vào ngân hàng để đó rồi tính sau. Tùng đã làm theo chỉ đạo này. Tòa hỏi: Tại sao tại cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không khai ra vấn đề này, Tùng nói: Do ông Xuân hứa sẽ lo, giúp đỡ và đã dàn xếp cho Tùng trả lại tiền cho nhà đầu tư... Còn bây giờ thì chẳng thấy ai lo lắng gì nên khai ra. Tòa hỏi tiếp: Bị cáo có cần đối chất không? Tùng nói: "Cần đối chất để làm rõ" và khẳng định rằng một mình không làm được việc này mà có sự chỉ đạo của ông Xuân.

Được biết, tại phiên tòa sơ thẩm, ông Xuân đến tòa với tư cách là người làm chứng, vì ông Xuân là người chỉ đạo cho Tùng trả lại tiền cho nhà đầu tư và cũng không lập biên bản việc trả tiền này.

Tại phiên tòa, bị cáo Thành cũng cho rằng ông Lee đưa phong bì cho Tùng do ông Lee chủ động chứ Thành hoàn toàn không biết nên không phạm tội “môi giới hối lộ”.

Hoàng Phúc
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Ông Đoàn Văn Vươn và 5 người trong gia đình nên bị khởi tố tội danh nào?
  •  1. Giết người và Chống người thi hành công vụ
  •  2. Cố ý gây thương tích.
  •  3. Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
vote result