Động thái trên diễn ra sau khi cướp biển hôm 21-8 đã lần lượt bắt giữ 3 tàu ở ngoài khơi bờ biển Somalia. Chỉ trong vòng 1 giờ, một tàu chở hàng của Iran với thủy thủ đoàn 29 người và một tàu chở hóa chất của Nhật cùng thủy thủ đoàn 19 người lần lượt bị cướp biển bắt giữ ở vịnh Aden. Đến cuối ngày, một tàu chở hàng của Đức với thủy thủ đoàn 9 người bị bắt giữ ở cùng khu vực nói trên. Trước đó 2 ngày, một tàu chở dầu cọ của Malaysia cùng thủy thủ đoàn 39 người cũng chịu chung số phận như 3 tàu nói trên.
Ông Choong cho biết việc xảy ra 3 vụ cướp biển trong cùng một ngày ở ngoài khơi Somalia là chưa từng có. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng những gì có thể làm để giải thoát con tin là không nhiều và bọn cướp biển có thể sẽ đòi tiền chuộc để đổi lấy tính mạng họ và các con tàu sau này. Ông nói: “Somalia không có một chính phủ trung ương. Chúng tôi lo ngại rằng sẽ có thêm nhiều người gia nhập những bọn cướp tàu vì đây là công việc béo bở và chưa bị ngăn chặn”.
Trước tình trạng cướp biển lộng hành ngoài khơi Somalia, ông Choong đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc làm nhiều hơn để đưa nạn cướp biển tràn lan ngoài khơi vùng biển phía Đông châu Phi vào tầm kiểm soát.
Bình luận (0)