Một trong những vấn đề được quan tâm nhiều tại đại hội kéo dài 4 ngày này là những người ủng hộ thượng nghị sĩ (TNS) Hillary Clinton sẽ phản ứng như thế nào trước việc TNS Barack Obama chính thức được đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng.
Một nguồn tin của Đảng Dân chủ tiết lộ TNS Clinton dự kiến vào ngày 27-8 sẽ gặp mặt các đại biểu ủng hộ mình và thúc giục họ ủng hộ ông Obama trước khi cuộc bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống diễn ra vào đêm hôm đó. Dù vậy, tâm trạng bất bình vẫn còn tồn tại trong một số người ủng hộ bà Clinton, mà một phần nguyên nhân là chiến dịch tranh cử của ông Obama chưa bao giờ nghiêm túc xem bà Clinton như là ứng viên phó tổng thống trong liên danh tranh cử của ông Obama.
Ngoài thách thức trên, ông Obama còn đối mặt với những hoài nghi chưa có câu trả lời về việc ông sẽ đưa nước Mỹ theo con đường nào và liệu ông có đủ kinh nghiệm cần thiết cho công việc một khi đắc cử tổng thống. Vì thế, ông Bill Burton, người phát ngôn của ông Obama, cho biết có hai mục tiêu được đặt ra tại đại hội lần này. Ông nói: “Chúng tôi muốn bảo đảm rằng người ta biết chính xác TNS Obama là ai và ông sẽ đưa đất nước đến đâu. Hai là, cử tri cần biết rõ sự lựa chọn của họ trong cuộc bầu cử này”. Ông Obama dự kiến sẽ nhận lãnh sự đề cử trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ trong bài diễn văn đọc trước 80.000 người tại một sân vận động vào đêm 28-8.
Trước thềm đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ, hôm 24-8, khoảng 300 người phản chiến đã tuần hành ôn hòa, chỉ trích chính sách Iraq của ông Barack Obama. Phát biểu trước đám đông, bà Cindy Sheehan, một nhà hoạt động chống chiến tranh Iraq nổi tiếng, cáo buộc ông Obama không chịu đứng dậy đáp trả những cuộc công kích của phe Cộng hòa về vấn đề Iraq. Bà nói: “Mỗi khi người của Đảng Cộng hòa thách thức ông ta về vấn đề gì đó, ông lại tiến gần hơn đến họ. Ông Obama, người phản đối cuộc chiến Iraq, từng khẳng định sẽ thực hiện việc rút quân Mỹ khỏi Iraq trong 16 tháng một khi ông thắng cử. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động lo ngại rằng ông ta chỉ chuyển quân từ cuộc xung đột này sang một cuộc xung đột khác.
Trong khi đó, kết quả cuộc thăm dò mới nhất của báo Washington Post – đài ABC News công bố hôm 24-8 cho thấy tỉ lệ cử tri ủng hộ ứng cử viên Barack Obama cao hơn đối thủ John McCain 6% (49% so với 43%). Tuy nhiên, một cuộc thăm dò mới khác của đài CNN/Opinion Research Group cho thấy một cuộc chạy đua sít sao hơn khi tỉ lệ ủng hộ hai ông Obama và McCain đều là 47%.
Bình luận (0)