Hiện tượng nhiều cầu thủ bóng đá đến động lắc

Chính CLB đã tiếp tay

Thứ Ba, 26/08/2008 00:50

Nếu đội bóng nào cũng thi hành kỷ luật thật nghiêm túc, các HLV không nhân nhượng bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của cầu thủ thì việc nhiều cầu thủ bóng đá trở thành khách quen của những động lắc có lẽ đã không diễn ra phổ biến như hiện nay!

Câu chuyện được một HLV của đội bóng được xem là giàu có kể: “Tôi thừa biết nhiều cầu thủ của tôi vẫn thường lấy lý do về thăm gia đình, thăm vợ con nhưng thực chất là họ đi chơi qua đêm ở những chỗ chẳng mấy lành mạnh. Dù biết nhưng vẫn phải nhắm mắt cho qua vì nếu không cho, họ sẽ giở chứng ngay. Lúc ấy, chính mình chết trước vì đội bóng mà toàn những đôi chân không nghe lời thì HLV là người lao đao trước hết”. Hầu như tất cả các CLB bóng đá đang vận hành theo cái danh “chuyên nghiệp” đều tự nhận là họ có kỷ luật rất nghiêm minh và sẵn sàng loại bỏ những kẻ có lối sống sa đọa, không lành mạnh ra khỏi đội bóng nhưng thực tế thì phải... sống trong chăn mới biết chăn có rận.

Đủ mọi lý do để trốn ra ngoài

HLV tạm quyền của Hòa Phát Hà Nội, ông Nghiêm Xuân Mạnh, kể: “Có hàng ngàn lý do mà các cầu thủ viện ra để xin ra ngoài”. Thực chất của những cuộc “trốn trại” này dẫn những cầu thủ chuyên nghiệp đi về chốn nào thì có trời mới biết, nhưng có một điều chắc chắn là thỉnh thoảng người ta vẫn nhìn thấy các cầu thủ Hà Nội ở những sàn nhảy, những bar nổi tiếng ăn chơi. Cầu thủ đi vũ trường không phải là chuyện đáng nói bởi ai cũng có nhu cầu vui chơi giải trí. Chỉ có điều, việc thường xuyên xuất hiện ở những vũ trường, những quán bar “đen” - địa điểm lui tới của dân “bay”, “lắc” - rất dễ làm cầu thủ hỏng sớm. Xuân Thành của Hà Nội ACB, Nguyễn Hồng Việt của TCDK.SLNA và nhóm cầu thủ T&T Hà Nội trước đây ban đầu cũng chỉ là những cầu thủ ham vui và hay lui tới những chốn ăn chơi của dân “bay”. Nhưng thói quen ăn chơi quá đà đã dẫn họ đến với thuốc lắc và ma túy rất nhanh.

Việc nhóm cầu thủ của Xi Măng Hải Phòng đến động lắc Friendly trong buổi tối vũ trường này bị lực lượng cảnh sát tập kích cho thấy, thói quen đi chơi đêm ở những chốn thiếu lành mạnh là căn bệnh của không ít cầu thủ có tiền. Sáu cầu thủ của Xi Măng Hải Phòng đã bị buộc phải đưa đi xét nghiệm chất gây nghiện, dù không có ai dương tính với ma túy nhưng được biết cả 6 cầu thủ trên đều là những người sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Khó có thể tin rằng họ chỉ “vô tình” lọt vào động lắc bởi những ai ở thành phố cảng đều quá hiểu rằng có những chốn ăn chơi không dành cho người ngoại đạo và những người mới lần đầu tập tành đến vũ trường!

Thiếu chuyên nghiệp từ lãnh đạo đến cầu thủ

Một trong những lý do khiến nhiều cầu thủ từ bản chất khá ngoan ngoãn, hiền lành rồi cứ dần dần bị “nhuộm đen” là do đội bóng chủ quản của họ cũng tỏ ra thiếu kiên quyết. Tiếng là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng rất nhiều người không ngần ngại sử dụng rượu bia, chất kích thích vô tội vạ bởi sinh hoạt trong một tập thể thường xuyên rượu bia, nhậu nhẹt thì kể cả những người ban đầu miễn nhiễm với các loại đồ uống có cồn cũng sẽ trở thành bợm nhậu. Một HLV người Hà Nội rất giỏi về chuyên môn nhưng cứ nhắc đến ông là các học trò lại phải lắc đầu vì ông hay... uống rượu. Thậm chí cứ mỗi lần nhắc đến ông là người ta nhớ đến những giai thoại của ông và... rượu.

Mang danh là những đội bóng chuyên nghiệp nhưng chính một số lãnh đạo của các đội bóng cũng lại thiếu tiết chế trong những cuộc vui. Khi có được thành công sau một trận đấu nhất định hay một mùa giải, lãnh đạo đội bóng thường tung hê tất cả và để cầu thủ tự do. Đây chính là lúc những cầu thủ trong khi mùa giải đang diễn ra vẫn thường trốn ra ngoài để được tự do ăn chơi. Với những khoản tiền thưởng rủng rỉnh sau một mùa bóng thành công, các cầu thủ tha hồ tìm đến chốn ăn chơi mà không cần biết nơi đó đang chào đón họ bằng... thuốc lắc và ma túy.

Phạm Ngọc
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Theo bạn tay vợt nào sẽ vô địch giải Úc mở rộng 2012
  •  Novak Djokovic
  •  Roger Federer
  •  Rafael Nadal
  •  Đáp án khác
vote result