Cơ sở làm bánh trung thu như “trại dã chiến”

Thứ Tư, 27/08/2008 00:26

Hà Nội: Sản xuất bánh trung thu bằng trứng gia cầm không qua kiểm dịch Ngày 26-8, tiếp tục kiểm tra một số cơ sở sản xuất bánh trung thu tại quận Tân Phú - TPHCM, đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Y tế đã phát hiện thêm những sai phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn mác...

Để đối phó với đoàn kiểm tra, có cơ sở đã tranh thủ dọn dẹp mặt bằng, tạm ngưng sản xuất, nhưng cũng không giấu được sự tạm bợ, mất vệ sinh...

Mặc dù tương đối khang trang nhưng cơ sở Mỹ Hương (52 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh) cũng bị xếp vào trường hợp cơ sở sản xuất không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không có phòng đóng gói thực phẩm, sản xuất không theo quy trình một chiều, nguyên liệu chưa có sổ cập nhật đầy đủ. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn thanh tra còn phát hiện bốn loại phụ gia không rõ nguồn gốc, trong đó có loại đã hết hạn sử dụng. Chưa hết, trên bao bì sản phẩm của cơ sở này, có loại lại ghi thành phần thịt nạc heo là... 200%.

Cơ sở Đông Kinh (1335 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh) lại sản xuất trong điều kiện vệ sinh quá kém, mặt bằng tạm bợ, ẩm thấp. Bên trong, để phân biệt các khu vực, cơ sở dùng nhiều tấm tăng, bạt nhựa để ngăn cách giống như “trại dã chiến”, phần trần nhà để trống, bụi bám đen sì. Nguyên liệu, phụ gia của cơ sở chưa rõ nguồn gốc; bánh thành phẩm không bảo đảm vệ sinh... Ngoài ra, tại đây, đoàn cũng phát hiện cơ sở đang sử dụng 10 thùng phuy đựng hóa chất công nghiệp để chứa đường, nhân bánh.

Trước những sai phạm trên, thanh tra đã tiến hành niêm phong các chất phụ gia, hương liệu của hai cơ sở, yêu cầu bổ sung giấy tờ làm rõ nguồn gốc... Riêng cơ sở Đông Kinh, đoàn yêu cầu tạm ngưng sản xuất, chấn chỉnh các sai phạm trước khi tiếp tục hoạt động.

l Cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 3 cơ sở sản xuất bánh trung thu thuộc huyện Thường Tín (Hà Nội) và phát hiện nhiều sai phạm trong an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại cơ sở sản xuất bánh trung thu Toàn Tịch, chủ cơ sở không cung cấp được hóa đơn của hầu hết các loại nguyên liệu làm bánh. Kiểm tra cơ sở Tiến Hải, đoàn phát hiện toàn bộ công nhân tại đây không đeo găng tay và khẩu trang theo quy định. Bánh thành phẩm nướng xong được đặt trong khay không bảo đảm vệ sinh, đặc biệt là số trứng gia cầm được sử dụng để làm bánh không qua kiểm dịch...

Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu một số bánh trung thu tại 3 cơ sở nói trên để xét nghiệm vi khuẩn gây bệnh.

Cơ sở Hỷ Lâm Môn đã khắc phục thiếu sót

Báo NLĐ số ra ngày 20-8 có thông tin phản ánh vi phạm về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ sở sản xuất bánh trung thu, trong đó có cơ sở bánh ngọt Hỷ Lâm Môn (256-256A Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh). Sau khi bị Thanh tra y tế xử phạt hành chính, ông Lưu Lập Chánh, đại diện cơ sở Hỷ Lâm Môn, cho biết cơ sở đã khắc phục thiếu sót, bảo đảm vệ sinh môi trường và nguồn gốc, hạn dùng các nguyên liệu sản xuất bánh.

Ng. Thạnh - D. Thu
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result