Lập tức con tôi bị bón, mỗi lần đại tiện là bé khóc quá trời có lúc không đi được. Vậy bắt buộc tôi phải quay lại dùng sữa ngoại đắt hơn rất nhiều. Vậy đừng nói vấn đề tâm lý ở đây, trong thời buổi khó khăn ai cũng muốn giảm bớt chi tiêu nhưng vấn đề ở đây là chất lượng sữa nội và các bậc phụ huynh không có sự lựa chọn nào khác.
Nếu mà sữa nội có chất lượng tốt thì sữa ngoại không có cơ hội làm giá như thế đâu. Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất là ở chỗ đó. Mong các nhà sản xuất sữa trong nước nâng cao chất lượng để quý phụ huynh chúng tôi được nhờ.
phamvannghia81@gmail.com
Bình luận (0)