Theo giải thích của UBND TP Đà Nẵng, sở dĩ quyết định tiêu hủy mà không tái xuất là do trước đây ở Hải Phòng cũng từng xảy ra vụ việc tương tự, nhưng khi tái xuất thì nước xuất khẩu không đồng ý nhận lại. Hơn nữa, việc tái xuất toàn bộ lô hàng rất khó khăn, thời gian xử lý kéo dài không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp nhập khẩu mà còn các đơn đơn vị liên quan như cảng, hải quan...
Trong lô hàng 434 tấn của Công ty Thành Lợi, lượng tạp chất chiếm 5% khối lượng lô hàng, trong khi đó lượng sắt thép phế liệu chiếm 95% có thể sử dụng trong các nhà máy luyện thép để tạo ra sản phẩm là phôi thép có giá trị sử dụng. Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng quyết định tiêu hủy lô hàng nhưng thực chất là việc loại bỏ các thành phần nguy hại cho môi trường có trong lô hàng.
Bình luận (0)