Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bán điện đúng giá, đụng đâu vướng đó!

Nhóm PV Công đoàn

Những quy định bán điện trực tiếp cho công nhân còn xa rời thực tế ? Nhưng nếu ngành điện quyết và có sự phối hợp của các cấp, ngành sẽ tìm được cách giải quyết

Tại Đại hội CĐ TPHCM lần IX vừa qua, tổ chức CĐ TP đã kiến nghị UBND TP và ngành điện bán điện sinh hoạt cho công nhân (CN) với giá như các hộ gia đình ở TP đang hưởng. Ngay sau đó, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, đã có văn bản chỉ đạo ngành điện thực hiện kiến nghị trên. Ngày 23-7, ông Lê Văn Phước, Giám đốc Công ty Điện lực TPHCM, đã có văn bản số 6022/ĐLHCM-KD gởi LĐLĐ TPHCM, cho biết các KCN có nhà lưu trú cho CN thì giá điện áp dụng là giá bán buôn cho khu tập thể, cụm dân cư với giá 640 đồng/KWh hoặc 650 đồng/KWh. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế mới thấy quy định trên rối như tơ vò.

Bảo lãnh cho CN: Khó!

Theo Công ty Điện lực TPHCM, để CN được hưởng giá điện như các hộ gia đình ở TP thì cứ 4 CN ở chung phòng trọ có thể cử đại diện (được CĐ hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú bảo lãnh) ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với ngành điện. Trao đổi vấn đề này với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tâm, chủ nhà trọ ở phường 15, quận Tân Bình, cho biết: CN ở trọ không ổn định, hầu hết chỉ ở vài tháng, nếu lâu lắm cũng chỉ hơn một năm. Như vậy, ai sẽ là người đứng ra ký hợp đồng với ngành điện?

Còn ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch CĐ Công ty Pou Yuen, nơi có 65.000 CN, thì băn khoăn: “Chúng tôi chỉ dám xác nhận CN làm việc tại công ty, còn bảo lãnh để ký hợp đồng như trên thì thật tình tôi không dám bởi nếu CN bỏ đi, không đóng tiền điện thì biết đâu mà đòi?”. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Thanh An, Chủ tịch CĐ Công ty Samho Việt Nam (huyện Củ Chi), cho biết CN chuyển từ nơi này sang nơi khác như cơm bữa, làm sao dám bảo lãnh? Một vấn đề hóc búa khác đã được CN Nguyễn Văn Ân, Công ty Tosok- KCX Tân Thuận, chỉ ra: “Một phòng, nhiều khi 4 CN làm ở 3 công ty thậm chí 4 người làm ở 4 công ty khác nhau thì CĐ nơi nào bảo lãnh cho CN?”.

Ký hợp đồng trực tiếp: Vướng!

Theo quy định, mỗi phòng 4 CN sử dụng một đồng hồ riêng. Quy định này gặp không ít cản ngại bởi muốn sử dụng đồng hồ riêng thì 4 CN trên phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn 12 tháng, nhà cho thuê phải có chủ quyền... Trong thực tế, tình trạng biến động lao động dẫn đến việc CN thường xuyên thay đổi nhà trọ theo nhu cầu công việc, làm sao đòi hỏi họ phải có hợp đồng thuê nhà lâu dài? Một bất cập khác là không phải lúc nào cũng có từ 4 CN trở lên thuê phòng. Nếu 3 CN hoặc 2 CN hoặc gia đình CN thuê phòng thì tính như thế nào? Chị Nguyễn Thị Mai, Công ty Freetrend- KCX Linh Trung 1, than thở: “Hiện vợ chồng tôi cùng đứa con 5 tháng tuổi thuê một phòng trọ. Theo quy định mới, chúng tôi không được mua điện với giá rẻ như những CN khác. Như vậy thật bất hợp lý. Mà trường hợp như vợ chồng tôi thì rất nhiều”.

Việc có chủ quyền nhà cũng vướng mắc bởi rất nhiều nhà ở ngoại thành chưa có chủ quyền. Đây lại là những khu vực gần các KCN, khu vực tập trung sản xuất nên các chủ nhà thường làm nhà tạm cho thuê. Ngay chủ nhà còn chưa được gắn đồng hồ điện thì nói chi đến phòng trọ CN!

Ông Hoàng Kính Nam, giám đốc một doanh nghiệp (DN) tại quận 12, chỉ ra thêm một bất cập: Cách làm phổ biến là DN thuê một miếng đất để xây nhà trọ cho CN hoặc thuê nhà trọ sẵn nhưng chủ nhà trọ ở nơi khác. Trường hợp này không thể nào ký hợp đồng mua điện riêng cho khu nhà trọ được, nói gì đến lắp đồng hồ riêng cho từng phòng. DN chấp nhận dùng điện sản xuất để kéo vào nhà trọ.

Bán điện cho chủ nhà trọ

Để tránh tình trạng CN ở trọ bỏ đi mà không trả tiền nhà, điện, nước, hiện các chủ nhà trọ, khu lưu trú đều thu tiền thế chân tương đương giá thuê phòng một tháng. Bằng kinh nghiệm thực tế nhiều năm, ông Phan Thế Dũng, Trưởng Ban Quản lý khu lưu trú CN (Công ty Dịch vụ Du lịch Thủ Đức), cho rằng cách tốt nhất là ngành điện ký hợp đồng bán điện cho chủ hộ và lắp đồng hồ điện cho từng phòng; yêu cầu chủ nhà cam kết bán điện đúng giá cho CN. Hợp đồng này sẽ có sự xác nhận của chính quyền địa phương. Nếu chủ hộ bán điện cao hơn giá ngành điện quy định, sẽ bị phạt, đồng thời bị rút giấy phép kinh doanh. Phương thức này được nhiều chủ hộ cho thuê nhà trọ chúng tôi tham khảo ý kiến đồng tình.

Với số lượng CN quá lớn, trong khi các giải pháp tháo gỡ khó khăn vẫn còn mơ hồ, việc CN sử dụng điện với giá cắt cổ xem ra chưa thể giải quyết ngay như chỉ đạo của chính quyền TP. Tuy nhiên, một lời đã nói ra với CN thì không thể thất hứa! Nếu như ngành điện quyết tâm và có sự phối hợp đồng bộ với các cấp ngành, chắc chắn mong ước được sử dụng điện đúng giá của hơn 1 triệu CN sẽ sớm thành hiện thực.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo