Nhà ngoại giao này thông báo: “Tôi không nghĩ rằng tất cả đều đồng loạt muốn áp dụng lệnh trừng phạt”. Theo ông, tại hội nghị này, người ta sẽ ủng hộ đề nghị của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy từ chối việc sớm xem xét lại mối quan hệ với Nga và đợi đến Hội nghị Thượng đỉnh Nga – EU vào tháng 11 năm nay.
Ông nói: “Chúng tôi không thể xúc tiến mọi việc như không có gì xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Chúng tôi hoàn toàn không muốn cô lập và đối đầu”. Trong khi đó, các nước vùng Baltic và Thụy Điển dự định nêu lên tại hội nghị vấn đề về tính đúng đắn của đường lối hợp tác chiến lược với Nga mà EU đang thực hiện.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Bernard Kouchner tuyên bố rằng EU sẽ áp dụng lệnh trừng phạt Nga, nhưng ông không nói rõ chi tiết. Ngoài ra, ông Kouchner còn thông báo chính nước Pháp không chủ trương đưa ra các biện pháp tác động về kinh tế. Trước đó, khi Nga công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, đa số các nước EU đều lên tiếng chỉ trích gay gắt.