Nhiều CN cho biết: Trong suốt tháng 7 và 15 ngày đầu của tháng 8-2008, dù CN phải tăng ca đến kiệt sức để kịp giao hàng nhưng công ty thường xuyên chậm trễ lương. Cũng theo phản ánh của CN, những ngày gần đây, nhiều cán bộ chủ chốt trong công ty đã có hành vi khá bất thường khi cho tuồn máy móc và nguyên phụ liệu sản xuất ra ngoài để bán. Tình hình công ty vào tối 30-8 càng rối ren hơn, khi một số chủ nợ hay tin giám đốc công ty bỏ trốn cũng tìm đến đòi thanh toán công nợ cũ ước tính hơn 352 triệu đồng.
Ông Kang Yong Suk, phó giám đốc công ty, thừa nhận ông Kwon – Ogyoon (giám đốc công ty) đã trốn khỏi VN và hiện công ty còn nợ lương CN hơn 553 triệu đồng chưa biết khi nào mới thanh toán được.
Bình luận (0)