In sách đính chính SGK: việc hy hữu không nơi nào có!

Thứ Hai, 01/09/2008 15:49

Đọc bài “Suy nghĩ về việc đính chính cho bộ sách giáo khoa” tôi thấy đi học bây giờ khó thật. Sách giáo khoa (SGK) dùng để dạy cho học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 là một bộ sách đòi hỏi những nội dung cơ bản. Việc biên soạn phải có tính khoa học và thực hiện nghiêm túc.

SGK không phải là một bộ tiểu thuyết và biên soạn xong không tham khảo ý kiến của các nhà giáo nhà chuyên môn và xã hội về sự hợp lý phù hợp của nó. SGK soạn xong in 95 triệu bản đưa vào sử dụng rồi phát hiện sai, sau đó phải in tiếp 03 bộ sách khác để đính chính. Vậy bao giờ lại in tiếp sách để đính chính SGK đã đính chính? Giáo dục là một việc hết sức quan trọng, mà biên soạn sách để dạy là việc quan trọng bật nhất của việc giáo dục, thế mà những người có trách nhiệm lại xem nó như chuyện đùa.

Như vậy liệu rằng chúng ta đã quan tâm đúng mức cho nền giáo dục hay chưa? Đó là chưa kể sự lãng phí rất lớn cho xã hội khi phải bỏ tiền in sách . Sách đính chính sẽ được phát miễn phí chi phí để in ra những quyển sách đó không phải trên trời rơi xuống mà là từ ngân sách, tiền của dân đóng góp mà ra. Điều đáng nghĩ hơn là các vị có trách nhiệm cũng chẳng đề cập đến trách nhiệm gì của mình mà lại thản nhiên tuyên bố: Học sinh sẽ tự sửa chữa vào cuốn SGK của mình dưới sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

Người có trách nhiệm kiểm tra chuyên môn ở các trường học sẽ giám sát xem học sinh đã sửa lỗi vào cuốn SGK của các em chưa. Nếu học sinh không sửa, có nghĩa giáo viên bộ môn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tinh thần trách nhiệm là phẩm chất rất quan trọng của cán bộ nhà nước, nhất là ngành giáo dục, nhưng qua sự việc trên cho thấy trách nhiệm là cái mà chúng ta thiếu nhiều nhất. Chính vì vậy mới có một việc hy hữu mà có lẽ không nơi nào có - In sách đính chính sách giáo khoa.

Nguyễn Hoàng Mai (03 Dương Văn Cam, Thủ Đức, TPHCM)

Câu trả lời cho câu hỏi tại sao và tại sao có thể có nhiều cách, nhưng trong đó có một cách mà dư luận đã có đề cập đến: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã không thành lập một cơ quan độc lập có chức năng Tu thư, mà đã giao nhiệm vụ đó cho Nhà xuất bản Giáo dục - một đơn vị nặng tính chất kinh doanh, nhẹ tính chất học thuật.

Nói thêm: Người đứng đầu NXB GD tổng giám đốc - tổng biên tập, qua những phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ có thể được nhìn nhận là một doanh nhân dạng trồng cây chứ không thể là một người liên quan đến việc trồng người được.

Một phụ huynh

B.T.C
[Quay lại]
Nhập SBD hoặc Họ tên:
Chọn trường:
Điểm Lớp 10 | Điểm thi TNPT | Điểm lớp 6

Thăm dò ý kiến

Vì sao phụ huynh Hà Nội thích cho con học Trường Tiểu học Thực nghiệm?
  •  1. Phương pháp dạy và học đổi mới, không ép học sinh học nhiều
  •  2. Trường có cơ sở vật chất tốt, học phí không cao
  •  3. Giáo sư Ngô Bảo Châu từng học trường này
  •  4. Tâm lý đám đông và chủ yếu nghe tin đồn
vote result