Curbishley đã tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng West Ham từ người tiền nhiệm Alan Pardew hồi tháng 12/2006. Lá đơn từ chức mà ông mới gửi lên BLĐ đã nhận được sự chấp thuận của chủ tịch Bjorgolfur Gudmundsson.
Theo báo chí Anh, nguyên nhân chính dẫn đến việc Curbishley ra đi là vì mâu thuẫn với BLĐ đội bóng xung quanh vấn đề chuyển nhượng. Ông tỏ ra không hài lòng khi các hậu vệ Anton Ferdinand và George McCartney lần lượt bị bán cho Sunderland.
Trong khi đó, những lời đề nghị chiêu mộ tân binh thay thế như Paulo Ferreira hay Juliano Belletti đã không được CLB đồng ý trong ngày cuối cùng phiên chuyển nhượng mùa hè.
Thêm nữa, những tin đồn cho rằng, West Ham đang cố gắng tiếp cận HLV Croatia - Slaven Bilic cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định của Alan Curbishley.
Dòng thông báo trên website chính thức của CLB khẳng định, chính sách chuyển nhượng ở West Ham là hoàn toàn đúng đắn: "Ferdinand không muốn ký gia hạn hợp đồng với West Ham. Thế nên, CLB đã chấp nhận lời đề nghị của Sunderland và cho phép anh ra đi. Về phần McCartney, hậu vệ 26 tuổi này cũng đã đưa ra lời yêu cầu muốn được chuyển nhượng".
Bản thân chủ tịch Gudmundsson cũng phát biểu: "Tôi có thể cam đoan với CĐV rằng, BLĐ đang cố gắng làm hết sức để mang đến những thành công mới cho CLB".
Kể từ đầu mùa đến nay, West Ham chơi khá tốt, thắng 2/3 trận tại giải Ngoại hạng. Tuy vậy, chiến thắng đậm đà 4-1 trước Blackburn cuối tuần qua là trận đấu cuối cùng mà HLV Alan Curbishley ngồi trên băng ghế huấn luyện.
ƯCV hàng đầu ngồi vào "chiếc ghế nóng" ở Upton Park thời gian tới chính là Slaven Bilic, hiện đang làm HLV trưởng ĐT Croatia. Trước kia, Bilic cũng từng chơi bóng tại Anh trong màu áo West Ham.
Bình luận (0)