Theo báo New York Times, quyết định của ông McCain gây tranh cãi trong Đảng Cộng hòa vì họ lo ngại đối thủ Đảng Dân chủ lợi dụng để tung dư luận nghi ngờ khả năng suy xét quyết đoán của ông về những vấn đề quan trọng. Các nguồn tin tham gia vận động tranh cử nhận xét rõ ràng bà Palin được lựa chọn nhanh hơn các cố vấn của ông McCain dự kiến ban đầu. Ngày 28-8, đoàn thẩm tra hồ sơ lý lịch bà Palin tới Alaska thì ngày 29-8 thượng nghị sĩ (TNS) McCain đã công bố sự lựa chọn của ông.
Để xua tan những nghi ngờ không biết TNS McCain đã tìm hiểu kỹ lý lịch và tư cách người được chọn liên danh hay chưa, ban vận động tranh cử đã công bố tiến trình lựa chọn. Theo lịch trình này, TNS McCain lần đầu gặp bà Palin vào tháng 2 năm nay, nói chuyện qua điện thoại một tuần trước khi mời bà đến bang Arizona gặp lần thứ hai để thông báo quyết định chọn bà tham gia liên danh tranh cử. Tiến trình lựa chọn được các cố vấn nhận xét là “thể hiện đức tính mạnh dạn, táo bạo và bất ngờ” của TNS McCain. Tuy nhiên, hãng tin Bloomberg lại viết: “Khi người ta mù quáng hẹn hò để có cuộc hôn nhân chỉ sau vài giờ thì trong tuần trăng mật có thể có nhiều bất ngờ”. Vài ngày trước khi bà Palin được chính thức giới thiệu tại Dayton, bang Ohio, TNS McCain vẫn còn hy vọng có thể chọn người bạn thân thiết là TNS Joseph Lieberman hoặc cựu thống đốc bang Pennsylvania Tom Ridge tham gia liên danh tranh cử.
Xung quanh “sự cố” cô con gái Bristol Palin 17 tuổi của bà Palin chưa cưới đã mang bầu 5 tháng, TNS McCain cũng phải lên tiếng bênh vực hai mẹ con họ. Mặc dầu ban vận động tranh cử đã quả quyết ông McCain biết cô Bristol có bầu vì “ăn cơm trước kẻng” trước khi mời bà Palin tham gia liên danh vì cho rằng “sự cố” đó không thể loại bỏ bà, nhưng một số cố vấn của ông đã trả lời lấp lửng khi bị vặn hỏi làm thế nào ông McCain biết được tin về cô Bristol, biết khi nào và ai nói cho biết. Chuyện tưởng nhỏ hóa ra lại rắc rối.
Bình luận (0)