Chính phủ Việt Nam sẽ chủ động hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản sớm làm rõ vụ việc liên quan đến Công ty PCI

Thứ Sáu, 05/09/2008 09:26

Ngày 4-9, trả lời báo chí về động thái của Chính phủ Việt Nam đối với vụ việc 4 cựu quan chức Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI - Nhật Bản) đã bị cơ quan công tố Nhật Bản quyết định truy tố ngày 25-8-2008, về tội hối lộ quan chức Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, mấy ngày qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bắt đầu liên hệ để làm việc với lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Một quan chức của Chính phủ Nhật Bản cũng đã sang Việt Nam và làm việc với Bộ KH-ĐT.

Tới đây, đại diện Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản sẽ làm việc chính thức về vấn đề này.

Theo ông Phúc, tuy Việt Nam và Nhật Bản chưa có các văn bản pháp lý về phối hợp các vụ việc liên quan đến pháp luật dạng này, nhưng Chính phủ Việt Nam sẽ chủ động phối hợp với phía Nhật Bản trong công tác điều tra để làm rõ vấn đề. Chính phủ Việt Nam cũng sẽ có những giải pháp cụ thể để sớm làm rõ và xử lý thỏa đáng vụ việc phù hợp với luật pháp Việt Nam, không để vụ việc ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn vốn ODA và quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Được biết, liên quan đến vụ việc này, ngày 21-8-2008, Việt Nam mới nhận được từ phía Nhật Bản hồ sơ ủy thác tư pháp đề nghị Việt Nam hợp tác điều tra vụ việc.

Theo Q.PHƯƠNG (SGGP)
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result