Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

“Vạch mặt” những trò gian lận xăng dầu

Nguyễn Quyết

Dù phát hiện khắp nơi vi phạm về kinh doanh xăng dầu nhưng các cơ quan chức năng vẫn lúng túng trong việc xử lý và chấn chỉnh vì thiếu thẩm quyền, mức xử phạt thấp

1.968 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên 63 tỉnh, thành đã được đoàn thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra từ tháng 6-2008 đến nay. Qua thanh tra, đoàn đã lập biên bản vi phạm 384 cơ sở. Đủ trò “móc túi” khách hàng đã bị vạch trần.

Gian lận bằng công nghệ cao

Theo Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, vi phạm phổ biến nhất là bơm xăng thiếu. Quy định cho phép sai số 0,5% nhưng qua kiểm tra, phát hiện nhiều cây xăng đã “ăn” của khách từ 0,6% đến gần 10% và có tới 105 cơ sở vi phạm lỗi này (chiếm 28,4%). Ngoài ra, các cây xăng đã trộn xăng có chỉ số ốc-tan thấp với xăng có chỉ số ốc-tan cao hơn như xăng A90 nhưng vẫn niêm yết giá và bán với giá xăng A95. Có 66 cơ sở vi phạm lỗi này (chiếm 17%).

Bên cạnh đó là các sai phạm về quá hạn kiểm định, sai nhãn về một số thông số. Đáng chú ý, đã xuất hiện nhiều cây xăng áp dụng hẳn công nghệ cao phục vụ cho việc ăn cắp xăng như ở Nghệ An, Vĩnh Phúc, Gia Lai, TPHCM... Đoàn thanh tra phát hiện 22 cơ sở lắp thêm các mảng mạch điện tử làm thay đổi lượng xăng theo hướng ít hơn thực tế (5,9% cơ sở vi phạm). Thậm chí, một hành vi gian lận mới được phát hiện là sửa chữa lại phần mềm điều khiển cột xăng. Những thiết bị này thường được giấu kín nên chẳng khách hàng nào biết.

Cơ quan chức năng bó tay?

Gian lận kinh doanh xăng dầu nhiều như vậy nhưng việc thanh, kiểm tra không hề đơn giản. Các cơ sở có nhiều “chiêu” đối phó với việc kiểm tra như viện lý chỉ là người làm thuê, không chịu mở khóa các bộ phận bơm xăng... Những cây xăng dùng công nghệ cao “rút ruột” xăng dầu của khách, thì trước khi đoàn kiểm tra vào cuộc, chủ cây xăng đã rút bộ phận vi mạch, tắt công tắc cho chip ngừng hoạt động.

Việc xử lý vi phạm lại càng khó khăn hơn vì chế tài chưa đủ mạnh. Khi có dấu hiệu vi phạm qua kiểm tra bằng thiết bị thử nhanh, cơ quan chức năng chỉ có thể lấy mẫu về xét nghiệm chứ không có quyền đình chỉ kinh doanh. Vì vậy, khi có kết quả xét nghiệm thì số xăng dầu vi phạm đã được bán hết từ đời nào.

TP Hồ Chí Minh

Đề nghị rút giấy phép các cây xăng gian lận

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã kiểm tra được 31 cây xăng (201 trụ bơm) trên địa bàn TP, phát hiện 8 cây xăng (với 45 trụ bơm) vi phạm về đo lường và bán xăng kém chất lượng. Thủ đoạn “ăn” lượng xăng bán ra là gắn chip điện tử để điều khiển số lượng xăng bán cho khách hàng với mức sai số từ 2,77% - 6,38%, mức sai số cao nhất lên đến 10,5%, tức là mỗi cây xăng bán 100 lít xăng cho khách hàng nhưng trên thực tế đã đong thiếu từ gần 3 lít - 10,5 lít. 4/18 mẫu xăng đã được xét nghiệm cho kết quả không đạt chất lượng, có chỉ số ốc-tan thấp hơn công bố.

Ngày 11-9, ông Lê Xuân Đài, Chi cục phó Chi cục Quản lý Thị trường TPHCM, cho hay chi cục đã nhận kết quả kiểm tra từ Sở Khoa học và Công nghệ, trên cơ sở đó chi cục đã có văn bản đề nghị Sở Công Thương rút giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với những cây xăng vi phạm trong thời gian từ 3 tháng - 6 tháng.

img
Chip điện tử - thiết bị thường được dùng để đong gian xăng

Cần Thơ

Nhiều đơn vị cố tình vi phạm

Cần Thơ hiện có trên 300 đơn vị kinh doanh xăng dầu. Từ đầu tháng 7-2008 đến nay, qua kiểm tra các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều đơn vị cố tình vi phạm về chất lượng, đo lường, giá cả và điều kiện kinh doanh, kể cả về việc nộp thuế.

Trong số đó có doanh nghiệp tư nhân Nam Thạnh (tại ấp Tân Lộc, xã Tân Thới, huyện Phong Điền) đã phá niêm chì cột bơm dầu diesel và chứa 2.000 lít xăng A92 có lẫn tạp chất; doanh nghiệp tư nhân Tiến Thọ (tại ấp Thạnh Lợi 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt) không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, đồng thời “dính” nhiều vi phạm khác như: không xuất trình được hợp đồng làm đại lý (mua nhiên liệu không rõ nguồn gốc), không đóng thuế GTGT theo quy định, cột bơm xăng A92 bị sai số đến 950 ml/20.000 lít, vượt xa so với tiêu chuẩn cho phép (dưới 100 ml/20.000 lít).

Long An

Xử phạt 6 cây xăng

Ngày 11-9, Thanh tra Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Long An cho biết đã kiểm tra 79 cây xăng trên địa bàn tỉnh và phát hiện 6 cơ sở vi phạm (bán xăng không đúng chất lượng). Thanh tra Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Long An đã xử phạt từ 5-7 triệu đồng đối với các cơ sở vi phạm. Riêng đối với cây xăng Hiệp Thành (tại phường 5, thị xã Tân An) bị xử phạt đến 18 triệu đồng do gắn chip điện tử để “ăn gian” lượng xăng bán ra.

N.Hải - Đ.Khánh - H.Hùng

Phải xử lý hình sự và buộc bồi thường thiệt hại

Ngày 11-9, theo Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Minh Dũng, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng gian lận xăng dầu diễn ra dai dẳng là việc xử phạt quá nhẹ, hoàn toàn chưa đủ sức răn đe (cao nhất là 30 triệu đồng). Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề nghị trong thời gian tới, các sở khoa học và công nghệ phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Công khai danh sách các tổ chức, cá nhân gian lận trong kinh doanh xăng dầu trên báo, đài. Cũng theo ông Dũng, nếu nhận thấy cá nhân, đơn vị vi phạm đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể chuyển hồ sơ cho cơ quan công an truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết Bộ Công Thương sẽ xem xét việc rút giấy phép kinh doanh xăng dầu các điểm kinh doanh vi phạm nếu Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị.

Trong khi đó, TS Hồ Tất Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng VN, đề nghị: Phải xử phạt nặng những cơ sở kinh doanh có gắn chip điện tử để “ăn” xăng dầu, thậm chí truy tố hình sự với tội danh lừa đảo. Ngoài ra, các cơ sở này phải bồi thường cho người thiệt hại.

TS Nguyễn Mộng Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM, nói: “Áp dụng mức phạt vi phạm theo pháp lệnh đo lường quá nhẹ, không đủ sức răn đe, không thấm tháp gì so với số tiền mà DN đã móc túi khách hàng bấy lâu nay. Chính doanh nghiệp vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng”.

Ông Hùng cũng chỉ ra bất cập hiện nay, đó là mỗi khi đi thanh tra (kinh doanh xăng dầu) lại phải báo trước. Chính quy định này đã “giúp” cho cơ sở vi phạm có thời gian né tránh.

N.Quyết - N.Dung - N.Mai

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo