Công văn nêu rõ: Sáng 12-9, bức xúc vì bị doanh nghiệp (DN) chậm trả lương và các chế độ khác, 115/400 công nhân (CN) công ty đã ngừng việc tập thể và kéo đến trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước để khiếu nại quyền lợi. Qua kiểm tra, các ngành chức năng TP và quận Bình Tân phát hiện công ty còn nợ CN hơn 1,3 tỉ đồng tiền lương tháng 7 và tháng 8-2008, chưa kể khoản nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) hơn 5,9 tỉ đồng. Từ can thiệp của các cơ quan chức năng TP và quận, cơ quan thi hành án quận Bình Tân đã chấp thuận hỗ trợ giải chấp ngay số tiền 12.000 USD trong tài khoản của DN tại SHINHANVINA BANK, là tiền bảo đảm thi hành án dân sự do công ty nợ khách hàng, để công ty rút về trả một phần tiền nợ lương tháng 7-2008 cho CN vào ngày 13-9. Ông Eun Ho Kang, tổng giám đốc công ty, cũng cam kết trả đủ lương tháng 8 và phần nợ lương tháng 7-2008 còn lại cho CN vào ngày 30-9.
LĐLĐ quận Bình Tân cảnh báo: Hiện tình hình DN gặp rất nhiều khó khăn, sản xuất cầm chừng, tài khoản tại các ngân hàng đều bị phong tỏa để thi hành án dân sự, khả năng tuyên bố phá sản rất có thể xảy ra, gây thiệt thòi cho quyền lợi người lao động. Do đó, LĐLĐ quận Bình Tân kiến nghị LĐLĐ TP và các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn diện tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh và việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động tại công ty, đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra.