Người nuôi lỗ nặng
PGS-TS Lã Văn Kính, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, đưa ra con số “giật mình” về lượng heo, gà nhập khẩu. Tám tháng đầu năm 2008, khu vực TPHCM đã nhập 113.000 tấn thịt các loại, trong đó có đến 71.200 tấn thịt gà, 1.000 tấn thịt heo (cả năm 2008 chỉ nhập 99.000 tấn thịt các loại). Giá thịt heo nhập khẩu chỉ khoảng 1 USD/kg, trong khi giá heo trong nước trên 2 USD/kg nên hàng nhập ồ ạt ra thị trường, đẩy giá gia súc, gia cầm trong nước rớt liên tục. Theo TS Phan Trọng Hổ, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, việc nhập khẩu gia súc, gia cầm tràn lan như hiện nay đã làm “chết” ngành chăn nuôi trong nước. Người nuôi heo đang phải chịu lỗ 250.000 đồng – 300.000 đồng/con heo 100 kg; người nuôi gà chấp nhận bán thấp hơn giá thành 4.000 đồng/kg, chấp nhận cho trả tiền chậm nhưng không có người mua... Ngoài ra, việc giá thức ăn chăn nuôi của các nhà máy sản xuất trong nước không giảm mặc dù giá nhiều loại nguyên liệu giảm mạnh (Chính phủ đã giảm thuế nhập khẩu hầu hết các loại nguyên liệu bằng 0) làm tăng thêm gánh nặng chi phí cho người chăn nuôi, đẩy họ tiến nhanh vào con đường lỗ lã.
Thức ăn chăn nuôi có chất cấm, hóa chất độc hại
Trước phản ứng của các doanh nghiệp (DN) về việc giá thức ăn chăn nuôi quá cao nhưng chất lượng kém, nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản rất chậm lớn khiến người nuôi khốn đốn, ngành chăn nuôi đã tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất thức ăn gia súc, lấy mẫu kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi tại Bắc Ninh, Hà Nam, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Theo kết quả phân tích ban đầu, một số mẫu phân tích có hàm lượng dinh dưỡng rất thấp (nhất là protein và các loại vitamin), không đạt chỉ tiêu dinh dưỡng theo như đăng ký ban đầu.
Ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TPHCM, báo động tình trạng một số cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi ham giá rẻ đã nhập nguyên liệu pha nhiều tạp chất. Hiện sở đang phối hợp cùng các địa phương Bến Tre, An Giang làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên và có hướng xử lý thích đáng. Riêng tại TPHCM, vừa qua cũng đã phát hiện một số mẫu thịt heo có sử dụng hoóc-môn tăng trưởng xuất phát từ một hộ chăn nuôi ở Hóc Môn. Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu thức ăn chăn nuôi để kiểm tra, đồng thời lấy cả mẫu thức ăn ngay trong máng. Kết quả cho thấy mẫu trong máng ăn của heo có chứa chất hoóc-môn tăng trưởng bị cấm sử dụng trong chăn nuôi.
Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, ngành chăn nuôi nên tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra thường xuyên liên tục các đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn trường hợp vi phạm; vận dụng tối đa khung pháp lý để xử lý nghiêm những trường hợp đưa chất cấm, hóa chất độc hại vào thức ăn chăn nuôi.
|
Cần có sàn giao dịch thức ăn chăn nuôi Theo PGS-TS Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cần sớm thành lập sàn giao dịch thức ăn chăn nuôi, công khai, cập nhật những thông tin liên quan đến giá thành sản xuất, giá bán từng loại nguyên liệu, mức lợi nhuận hợp lý của nhà sản xuất. Người chăn nuôi nên có hợp đồng mua bán với nhà sản xuất để hạn chế khâu đóng gói như mua hàng xá hoặc sử dụng loại bao bì lớn để hạ giá thành. L.Giang |
Bình luận (0)