Ông Todd Palin - một trong 13 nhân chứng của vụ Troopergate - đã nhận được tráp hầu toà của uỷ ban lập pháp bang Alaska. Nhưng hôm 18/9, các luật sư của ông Palin đã chính thức gửi thư trả lời tới ban điều tra vụ án rằng ông này từ chối trả lời thẩm vấn vào ngày 19-9.
Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hoà - ông Ed O’Callaghan - cho biết: “Việc ông Palin từ chối ra hầu toà chứng tỏ hội đồng lập pháp bang Alaska đã không còn là cơ quan điều tra hợp pháp. Bởi lẽ, cơ quan này đã cố tình gây bất hoà giữa hai đảng Cộng hoà và đảng Dân chủ, đồng thời cũng không cộng tác với chính quyền địa phương trong thời gian điều tra vụ việc.”
Trong vụ tai tiếng Troopergate, bà Palin đã bị buộc tội lạm dụng quyền lực khi bà sa thải ông Monegan - một nhân viên uỷ ban an toàn cộng đồng bang Alaska. Ông Monegan đã không tuân theo lệnh bà Palin, khi bà yêu cầu ông sa thải binh lính Mike Wooten. Tuy nhiên, bà Palin cho biết ông Monegan bị sa thải là vì ông đã gian lận kinh tế.
Trước những tin đồn trên, bà Palin đã có thái độ rất thản nhiên, bà hoan nghênh cuộc điều tra bởi bà cho biết: “Tôi hoàn toàn vô tội”. Nhưng tình hình đã thay đổi kể từ khi bà Palin được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống. Từ sau khi trở thành người đồng hành của ông McCain, bà Palin đã nỗ lực để ngăn chặn cuộc điều tra này.
Ông Thomas Van Flein - người được uỷ quyền của ông Palin - đã liệt ra 9 lí do để ông Palin từ chối tham gia phiên toà vào hôm 19-9. Ông Van Flein gọi cuộc điều tra này là một “điều phiền toái không đúng lúc”. Ông cho rằng cuộc điều tra chỉ để nhằm cản trở chiến dịch tranh cử của bà Palin.
Những người điều hành chiến dịch tranh cử của ông McCain cho hay, bà Palin đã làm việc với một ban điều tra tư nhân thuộc bang Alaska nhằm giải quyết vụ rắc rối nói trên. Bà cam đoan sẽ tiếp tục thực hiện cuộc điều tra này sau khi kết thúc bầu cử.
Bình luận (0)