Lời kêu cứu của ông Bùi Đức Tráng, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, trong cuộc gặp gỡ với các cơ quan báo chí sáng 22-9 đã phản ánh thực tế: Pháp luật dường như bất lực trước sự chây ì của các DN nợ BHXH.
Công ty Kwang Nam đã bị áp dụng đủ các biện pháp từ đôn đốc, nhắc nhở, xử phạt hành chính, kiểm tra tài khoản để trích xuất nợ BHXH đến khởi kiện ra tòa. Thế nhưng, cho đến nay, công ty mới chỉ trả 500 triệu đồng trong số 7 tỉ đồng còn nợ. Dư luận bức xúc đặt câu hỏi: Tại sao một DN xem thường pháp luật như vậy có thể ngang nhiên tồn tại?
Theo số liệu của Cơ quan BHXH TPHCM, ngoài Kwang Nam, còn có 74 DN nợ hơn 57 tỉ đồng BHXH. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng mấu chốt là pháp luật chưa được thực thi nghiêm túc và cũng chưa đủ mạnh để chế tài những người cố tình vi phạm pháp luật. Câu hỏi đặt ra, chẳng lẽ cơ quan hữu trách lại bó tay với sai phạm của Công ty Kwang Nam và các DN chây ì, trốn đóng BHXH?