Vụ Vedan đầu độc sông Thị Vải

Dịch thải lên đến trên 70.000 m3/tháng

Thứ Ba, 23/09/2008 00:49

Cà Mau: Hàng trăm người phản đối nhà máy gây ô nhiễm Tính đến chiều 22-9, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xác định thêm 2 hệ thống đường ống dẫn nước thải không qua xử lý tại Công ty Vedan VN.

Cụ thể, trong ngày 20-9, đoàn kiểm tra đã phát hiện thêm một hệ thống đường ống xả nước thải từ xưởng axít vào hệ thống sinh học tự nhiên số 1. Nước thải có màu đen, sủi bọt trước khi xả vào hồ. Qua kiểm tra, hệ thống UASB (hệ thống xử lý nước thải chế biến tinh bột biến tính bằng công nghệ UASB) không hoạt động theo chế độ tự động, dòng chảy không liên tục từ bể thu gom lên bể lắng hóa học nồng độ cao. Hệ thống này hoạt động theo chế độ điều khiển của người vận hành. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện có 2 ống xả bùn trực tiếp từ bể UASB sang hồ sinh học thứ 2. Từ những vấn đề trên, đoàn kiểm tra kết luận hệ thống xử lý nước thải UASB không vận hành đúng thiết kế kỹ thuật theo quy định. Chưa hết, bùn thải lỏng không được đưa vào máy ép bùn mà xả trực tiếp vào hệ thống hồ sinh học số 2.

Sau đó, đoàn kiểm tra phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường phát hiện một đường ống xả, đường kính khoảng 30 cm tại cầu cảng số 1. Đường ống này chia thành 2 nhánh chảy ra cầu cảng số 1 và số 2 nối với bồn chứa 15.000 m3. Theo lời khai của ông Lâm Mậu Phủ, người điều khiển hệ thống này, trung bình một tháng lượng dung dịch sau lên men xả ra cầu cảng số 1 là 25.600 m3/tháng. Cũng theo lời khai của ông Lâm Mậu Phủ, công ty chỉ vận hành một máy bơm nhưng đoàn phát hiện có đến 2 máy bơm.

Tính đến cuối ngày 20-9, các lực lượng điều tra đã xác định tổng lượng nước xả thải từ Công ty Vedan tại 2 trụ bơm ở cầu cảng số 2 và hệ thống xả ngầm dưới nước tại cầu cảng số 1 là 70.400 m3/tháng (trước đó Công ty Vedan VN khai chỉ có 44.800 m3/tháng). Hệ thống máy bơm và đường ống kỹ thuật nêu trên được lắp đặt và vận hành từ năm 1994.

Dựa vào những chứng cứ trên cùng với kết quả phân tích các hàm lượng ô nhiễm trong dịch thải, đoàn kiểm tra kết luận, Công ty Vedan VN cố ý xả trực tiếp dịch sau lên men ra sông Thị Vải có tính hệ thống, có tổ chức và kéo dài, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Sáng 22-9, hàng trăm người dân ở phường 6, xã Tân Thành và xã Định Bình (TP Cà Mau) tập trung trước nhà máy chế biến vỏ đầu tôm của Công ty TNHH Kỹ nghệ Sinh hóa Quốc Thanh - Việt Trung đóng tại phường 6 để phản đối việc nhà máy gây ô nhiễm. Người dân cho biết mùi hôi thối từ nhà máy này đã ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ xung quanh suốt 13 năm qua. Người dân nhiều lần làm đơn yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Chiều cùng ngày, ông Tô Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau, cho biết đã nhiều lần phạt tiền doanh nghiệp này vì đã để ô nhiễm môi trường kéo dài. Ông Thắng khẳng định lần này sẽ xử lý nghiêm khắc.

Trung Thanh - Duy Nhân
[Quay lại]