Những nghiên cứu phát minh vô ích

Thứ Bảy, 04/10/2008 08:22

Theo hãng tin AP, giải Ig Nobel về những công trình vô ích (Ig Nobel) năm 2008 đã được công bố hôm 2-10 dành cho các nghiên cứu hoặc phát minh vô ích.

Về dinh dưỡng, công trình đoạt giải đã chứng minh rằng thực phẩm sẽ ngon miệng hơn nếu khi ăn phát ra âm thanh êm tai. Ig Nobel hòa bình được trao cho các công dân Thụy Sĩ về việc chấp nhận nguyên tắc pháp lý cho rằng cỏ cây cũng có phẩm giá. Công trình đoạt giải khảo cổ học cho thấy loài động vật có vú armadillo (còn gọi là tatu) có thể bò trong hố đào khảo cổ. Về sinh học, công trình đoạt giải đã phát hiện rằng bọ chét trên thân chó nhảy cao hơn bọ chét ký sinh trên mèo. Nghiên cứu cho thấy thuốc giả đắt tiền thì công hiệu hơn thuốc giả giá rẻ đoạt giải Ig Nobel y học. Sáu người Nhật Bản đoạt giải về khoa học nhận thức với phát hiện rằng những kẻ có tính hay nịnh hót cũng có thể giải ô chữ. Về kinh tế, phát hiện mới cho rằng những vũ công có chóp ria mép rậm kiếm được nhiều tiền hơn. Nghiên cứu chứng minh một đống dây hoặc tóc không thể tránh khỏi bị rối đoạt giải về vật lý. Ig Nobel về hóa học được chia đều cho hai nhóm tác giả, một bên chứng minh rằng Coca-Cola có thể diệt tinh trùng và bên kia chứng minh ngược lại.
Tr. Lâm
[Quay lại]