Ở lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật cao, các ngành: thiết kế, lắp ráp, sửa chữa thiết bị công nghiệp, thiết bị thông tin, kỹ thuật viên thiết kế đồ họa, kiến trúc, điện, điện tử, cơ khí, tin học, quản lý sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu... sẽ thu hút nhiều nhân lực. Các công việc lành nghề và lao động giản đơn cho sản xuất- kinh doanh, việc làm bán thời gian sẽ tập trung vào các nghề: bán hàng, giao nhận, lái xe, đóng gói, phục vụ nhà hàng, khách sạn, chế biến, kiểm tra chất lượng sản phẩm... cũng cần nhiều lao động trong thời gian tới.
Nhu cầu tìm việc làm của người lao động, đặc biệt là lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, vẫn tiếp tục mất cân đối cung- cầu tập trung vào các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ, quản trị kinh doanh, dịch vụ thương mại, du lịch, tư vấn. Riêng các ngành thuộc lĩnh vực gia công sản xuất như giày da, chế biến thực phẩm, lao động phục vụ vẫn tiếp tục khó tuyển do thiếu hụt nguồn nhân lực hoặc nguồn nhân lực không đạt chuẩn. Đặc biệt, tâm lý lựa chọn của người lao động về tiền lương, thu nhập, điều kiện đi lại khiến cho các ngành này càng thiếu hụt lao động hơn.
H. Nga