Hiện tượng chứng khoán tăng được ghi nhận sau khi các cổ phiếu ở phố Wall vọt lên 11% hôm 13-10 giữa lúc các nhà đầu tư hoan nghênh những biện pháp mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính thế giới.
Thủ tướng Úc Kevin Rudd đã lập tức thông báo gói kích thích kinh tế 10,4 tỉ đô la Úc (7,3 tỉ USD). Gói tiền này cho phép trả ngay một lần cho những người làm công ăn lương mức thấp và người hưởng lương hưu, trợ cấp. Đồng thời, chính phủ cũng đã sớm thông báo quyết định bảo đảm tài khoản tiền gửi ngân hàng trong 3 năm. Theo Thủ tướng Kevin Rudd, chiến lược mới “sẽ thúc đẩy kinh tế đất nước và giúp các hộ gia đình Úc”. Vào buổi trưa, chỉ số S&P/ASX200 của Sydney tăng đến 219 điểm, đạt 4399,7 điểm, đồng thời đồng đô la Úc cũng mạnh lên so với USD.
Ở New Zealand, thị trường chứng khoán tăng 6,7% vào đầu buổi chiều.
Tại Mỹ, Tổng thống George W. Bush dự kiến có bài phát biểu ngay trước khi các thị trường ở đó mở cửa vào cuối ngày 14-10 (giờ địa phương). Ông Bush sẽ phát biểu sau khi gặp nhóm công tác của mình trên các thị trường chứng khoán.
Hôm 13-10, các quan chức Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã gặp các giám đốc điều hành của một số ngân hàng lớn nhất nước Mỹ để tính toán chi tiết về gói giải cứu tài chính 700 tỉ USD. Chính phủ Mỹ nói họ cũng đang sẵn sàng làm theo cách của châu Âu và mua lại các cổ phiếu của những công ty tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính Henry Paulson sẽ cho biết chi tiết về kế hoạch mua “hàng loạt” cổ phiếu của các công ty tài chính vào sáng 14-10, với hy vọng rằng các quỹ sẽ được bơm vào những ngân hàng quan trọng như JP Morgan Chase, Goldman Sachs và Bank of New York Mellon Corp.
Trong khi đó, các chính phủ châu Âu nói họ sẽ tung ra 1.700 tỉ euro (2.300 tỉ USD) để bảo vệ các ngân hàng ở châu lục này thông qua việc bảo lãnh và những biện pháp khẩn cấp khác. Khoản tiền khổng lồ này sẽ không được chi nếu như tình hình khủng hoảng tài chính lắng dịu.
Đến nay, Đức đã đồng ý với kế hoạch giải cứu lên tới 500 tỉ euro, Pháp sẽ chi khoảng 350 tỉ euro, Hà Lan cam kết 200 tỉ euro, Tây Ban Nha 100 tỉ euro và Áo 85 tỉ euro. Riêng Ý nói họ sẽ chi theo nhu cầu nhưng không cho biết con số chính xác. Khối tiền châu Âu nói trên sẽ được dùng để bảo lãnh cho vay giữa các ngân hàng- một phần của kế hoạch đã được 15 nước sử dụng đồng euro tán thành hồi cuối tuần qua.