Có thể nói, 3 chuyến xe đầu của tuyến này rất đông khách. Thật khổ cho những ai không thể chen chân lên được. Có những hôm tôi thấy tiếp viên và tài xế xe buýt của tuyến này phải nài nỉ khách xuống bớt vì xe đã quá đông. Cũng có chuyến, thấy khách đứng đón ở trạm quá đông, trong khi trên xe không còn chỗ để đứng nên tài xế phải bỏ trạm. Cứ mỗi lần xe bỏ trạm thì hành khách nhìn theo ngơ ngác...
Tại sao Trung tâm Điều hành Quản lý Vận tải hành khách công cộng TPHCM không tính toán sắp xếp cho số xe xuất bến vào sáng sớm tăng lên, khoảng 5 phút/chuyến, để giải quyết hết số hành khách quá đông trên tuyến 30? Trong khi đó, cũng tuyến xe này nhưng nếu đi vào thời điểm khác thì lại rất ít khách. Chỉ cần sắp xếp lại một chút cho phù hợp thì xe buýt vẫn bảo đảm nguồn thu và chắc chắn lượng hành khách đi bằng xe buýt sẽ tăng lên. Điều quan trọng hơn là ai cũng hài lòng. Tôi cũng đã gửi thư, gọi điện thoại cho trung tâm đề đạt ý kiến này nhiều lần, song cũng chỉ nghe hứa hẹn rồi vẫn chẳng thấy gì.
Bình luận (0)