Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Truy trách nhiệm người dự báo sai, quản lý kém

T.Dũng - T.An - P.Dương

Vấn đề về làm rõ và xử lý trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị đã để xảy ra những yếu kém trong công tác dự báo kinh tế, quản lý môi trường... thời gian qua đã được các đại biểu Quốc hội hâm nóng tại các phiên thảo luận tổ ngày 17-10

“Khi giá gạo 1.200 USD/tấn thì đề nghị tạm dừng xuất khẩu do dự báo miền Bắc thiếu hụt lớn; nhưng thực tế được mùa, khi giá gạo xuống 600 USD/tấn thì lại xuất khẩu. Dự báo của bộ, ngành chức năng chưa đúng nên nông dân bị thiệt” – đại biểu (ĐB) Trần Tiến Cảnh (Hà Nam) “phát pháo”.

Hậu quả của việc chạy theo GDP

ĐB Phạm Quốc Anh (Đồng Nai) nói: "Lúc giá gạo cao thì không xuất khẩu. Khi giá xuống thấp thì Nhà nước bỏ tiền mua lúa. Như thế thì người dân và Nhà nước đều thiệt. Xăng dầu cũng vậy, tính toán không tốt nên mua giá cao; nay giá thế giới xuống ào ào thì lại chỉ giảm mỗi 500 đồng/lít. Phải quy trách nhiệm và xử lý cụ thể để cán bộ tham mưu lấy đó làm bài học, đồng thời lấy lại lòng tin của nhân dân".

Về tình trạng ô nhiễm môi trường, ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cảnh báo: "Chúng ta lâu nay chỉ chạy theo tăng GDP, tăng đầu tư, trải thảm đỏ đón đầu tư... mà không tính tới hậu quả". ĐB Trần Đình Long (Đắk Lắk) nhận định những dự án đầu tư không hiệu quả là do thiếu quy hoạch, dẫn đến lãng phí đất đai, ô nhiễm môi trường. Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Hoàng Thám, Trưởng đoàn ĐB Quốc hội TPHCM, kiến nghị: Về hàng loạt vấn đề bức xúc trong đời sống hiện nay, như ô nhiễm môi trường chẳng hạn, Thủ tướng cần xác định rõ trách nhiệm các thành viên Chính phủ. Cơ quan hành pháp phải quyết liệt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Chia sẻ ý kiến của ĐB Thám, ĐB Bùi Hoàng Danh (TPHCM) đặt vấn đề: Tại sao để Vedan, Miwon hay Hào Dương hủy hoại các con sông trong một thời gian quá dài và trách nhiệm này thuộc về ai? “Để tình trạng này không tái diễn, việc cần làm ngay là làm rõ trách nhiệm chủ tịch tỉnh, giám đốc sở tài nguyên - môi trường các địa phương” - ông Danh cương quyết.

Cần đánh giá đúng đóng góp của công nhân

ĐB Nguyễn Huy Cận (TPHCM) nhấn mạnh tới đóng góp rất lớn của lực lượng công nhân vào thành quả kinh tế - xã hội nhưng đáng tiếc, trong báo cáo do Bộ Kế hoạch – Đầu tư xây dựng lại không ghi nhận điều này và trong báo cáo giám sát do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày cũng không nêu rõ.

Theo ĐB Nguyễn Huy Cận, vấn đề nổi cộm, có tính chất quyết định khiến đời sống công nhân ngặt nghèo chính là hành xử của giới chủ, của chính cơ chế chính sách đối với họ. Ông Cận cho rằng việc chế tài trong mối quan hệ giữa người làm công và chủ doanh nghiệp đã mất công bằng trong cơ chế thương lượng. Cơ chế là do cơ quan xây dựng luật đặt ra và Quốc hội phê chuẩn chứ không phải công nhân. “Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa có cơ chế thương lượng đầy đủ” - ĐB Cận nói.

Mổ xẻ khu vực kinh tế Nhà nước

ĐB Đặng Văn Khanh (Hà Nội) nhìn nhận hoạt động của các tập đoàn kinh tế Nhà nước hiện nay đang “có vấn đề”. Dầu khí lại lập ngân hàng, điện thì từ chối đầu tư xây dựng... công trình điện; trong khi dầu khí không có nhiều chuyên môn về điện lại khẳng định “có đủ năng lực để nhận lại các công trình mà ngành điện không nhận”. “Phải làm rõ việc sử dụng vốn của các tập đoàn này có đúng không?” – ĐB Đặng Văn Khanh đề nghị. ĐB Nguyễn Đăng Trừng (TPHCM) cho rằng cần phải đánh giá lại khu vực kinh tế Nhà nước, bởi lẽ dù là thành phần kinh tế chủ đạo nhưng tăng trưởng chỉ đạt 5,9%; trong khi đó, tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp nước ngoài đạt 17,9%, doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 20,9%. “Chính phủ cần giám sát chặt việc các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước tuyên bố việc cắt giảm đầu tư trên 30.000 tỉ đồng có đúng thực chất hay không, hay chỉ cắt giảm những dự án không bao giờ thực hiện” - ông Trừng nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo