Nguyễn Đức Minh cho biết anh làm nhân viên văn phòng cho Công ty TNHH Phát triển và Xây dựng Chosuk (gọi tắt là Công ty Chosuk - Hàn Quốc), tại số 70 Phạm Ngọc Thạch, quận 3 -TPHCM. Hôm 15-10, như thường lệ, anh đến cơ quan và ngồi vào bàn làm việc. Một lát sau, ông Choi Jeong Sik, trưởng phòng kỹ thuật Công ty Chosuk, đi tới và lấy tập hồ sơ trên bàn anh Minh nhưng không nói rõ mục đích. Bực mình, Minh đẩy ghế, định bỏ đi. Ngay tức thì, Minh bị ông Choi kéo lại, túm cổ áo và xách Minh lên rồi đánh anh. Theo phản xạ tự nhiên, Minh chỉ biết đưa tay chống đỡ. Một số nhân viên của công ty nghe thấy và chạy tới can ngăn... Sau đó, Minh về nhà. Đêm hôm ấy, anh ê ẩm toàn thân, đau nhức vùng đầu cổ, chóng mặt và nôn ói.
Sáng hôm sau, thấy Minh mệt mỏi bất thường, bà Lương Thị Lời, mẹ của Minh, tức tốc đưa anh vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM khám bệnh. Kết quả chụp X-quang cho thấy Minh bị chấn thương cột sống cổ và các phần mềm liên quan... Chiều cùng ngày, với chiếc cổ bị băng cứng đơ, Minh trở lại nơi làm việc thì bị lãnh đạo công ty ngăn không cho vào. Ngày 17-10, do bệnh tình nặng thêm, Minh được người nhà đưa vào Bệnh viện Triều An chữa trị.
Cũng trong ngày 17-10, phóng viên Báo NLĐ đã có cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Công ty Chosuk để tìm hiểu vụ việc. Ông Sung Hui Ji, Tổng Quản lý Công ty Chosuk, xác nhận chuyện ẩu đả này là có thật nhưng xảy ra ngoài ý muốn của công ty. Ông Sung cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự cố này là do anh Minh đã có những câu nói xúc phạm ông Choi Jeong Sik, không lễ phép với cấp trên... Ông Sung cho biết thêm ông Choi chính là cháu ruột của tổng giám đốc Công ty Chosuk.
Theo ông Võ Hồng Diệp, Công an phường 6, quận 3 - TPHCM, ngày 17-10, công an phường đang tiến hành thu thập thông tin về vụ việc để vào cuộc điều tra.
- Sáng 16-10, Công an huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đã tiến hành xác minh vụ anh Lê Văn Bình (ngụ xã Hương Chữ, huyện Hương Trà) bị ông Hoàng Thế Dưỡng, Phó Trưởng Công an xã Hương Chữ, đánh vào mặt và bụng vào ngày 15-10, gây thương tích cho anh Bình.
Vào thời điểm trên, anh Bình đến xã Hương Chữ làm giấy tờ chuyển hộ khẩu. Trong lúc đôi bên tranh cãi nhau về thủ tục, ông Dưỡng chạy tới túm cổ áo anh Bình và dùng tay đánh mạnh vào mặt anh, đồng thời đá vào bụng anh, gây rách da, chảy máu. Bác sĩ Nguyễn Văn Phương, Trạm trưởng Trạm Y tế Phòng khám đa khoa Khu vực Km9, huyện Hương Trà, xác nhận anh Bình bị rách da với chiều dài 4 cm và sâu 0,2 cm phía môi trên bên trái.
Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Thọ Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Chữ, người có mặt khi xảy ra vụ xô xát trên, thừa nhận: “Đúng là ông Dưỡng có đánh người ở ngay tại UBND xã Hương Chữ. Điều này là trái với quy định nhưng sự việc xảy ra ngoài ý muốn, chứ thực ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng” (?).
Bình luận (0)