Địa phương đã di dời tránh lũ 998 hộ dân với 4.500 nhân khẩu tại huyện Tiên Phước, Nông Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên...; hàng ngàn ha lúa và hoa màu các loại ở miền núi và dọc ven sông bị hư hỏng; giao thông một số tuyến đường bị sạt lở nặng... Tổng thiệt hại về cả hai đợt mưa lũ ước tính khoảng 47 tỉ đồng.
Tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và các bộ, ngành hỗ trợ cho tỉnh 20 tỉ đồng, 300 tấn gạo, 50 tấn giống rau màu các loại, 2 tấn thuốc khử trùng, 1 triệu viên thuốc lọc nước, 200 cơ số thuốc chữa bệnh, để giúp đỡ cho nhân dân giải quyết những khó khăn do thiên tai gây ra trong hai đợt mưa lũ vừa qua. Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị hỗ trợ đầu tư kinh phí chỉnh trị bền vững sông Quảng Huế tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc; đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hiện có đang bị xuống cấp, trong đó ưu tiên hồ chứa nước Phú Lộc, tại huyện Duy Xuyên; đầu tư củng cố, nâng cấp ao trú tàu thuyền tại Cù Lao Chàm, TP Hội An và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu neo đậu tránh bão tàu thuyền là Hồng Triều, huyện Duy Xuyên và Tam Giang, huyện Núi Thành; hỗ trợ công tác di dời khoảng 8.000 dân tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở để tái định cư đến nơi an toàn...
Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị tỉnh Quảng Nam nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng đề án phòng chống lụt bão tại từng địa phương; triển khai chỉ đạo cho các địa phương theo tinh thần bốn tại chỗ, tích cực cứu người khi có lũ, không để dân sống cảnh màn trời chiếu đất, thiếu ăn, thiếu uống... Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng Cao Đức Phát hứa hỗ trợ một phần kinh phí để khắc phục hậu quả trong đợt mưa lũ vừa qua và báo cáo Chính phủ xem xét tiếp.
Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Cao Đức Phát cùng với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đi thị sát hồ chứa nước Vĩnh Trinh, thuộc xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên. Dự án nâng cấp công trình hồ chứa nước Vĩnh Trinh được khởi công xây dựng đầu năm 2008 và dự kiến đưa vào sử dụng vào năm 2010.
|
Mưa giảm, lũ xuống dần Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đới gió Đông tuy còn hoạt động nhưng cường độ đã giảm nên trong 2-3 ngày đầu tuần này, ở Bắc và Trung Trung Bộ vẫn còn mưa nhưng chỉ là mưa thường; một số tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, một vài nơi còn mưa to; lũ các sông tiếp tục xuống và ở mức trên dưới báo động I, một vài con sông có thể xấp xỉ báo động II. Ở Bắc Bộ và Nam Bộ chỉ có mưa rào nhẹ vài nơi, trời nắng nhẹ. Cuối tuần nhiều khả năng sẽ có một đợt gió mùa Đông Bắc cường độ tương đối mạnh tràn xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa rào rải rác, trời chuyển mát, vùng núi cao trời chuyển lạnh. B.M.Tăng |
Bình luận (0)