Hôm nay, 21-10

Giảm lãi suất cơ bản từ 14% xuống 13%

Thứ Ba, 21/10/2008 00:54

Dự báo thị trường tài chính sẽ hình thành mặt bằng lãi suất đầu vào khoảng 15%/năm, lãi suất cho vay bình quân từ 17% - 18%/năm

Chiều 20-10, Ngân hàng (NH) Nhà nước Việt Nam (SBV) thông báo điều chỉnh lãi suất tiền đồng, thanh toán tín phiếu bắt buộc trước hạn cho các tổ chức tín dụng. Dự báo lãi suất huy động vốn và cho vay sẽ tiếp tục giảm thêm.

Lãi suất cho vay sẽ không quá 19,5%/năm

Theo đó, hôm nay (21-10), SBV chính thức giảm lãi suất cơ bản từ 14% xuống 13%. Như vậy, lãi suất cho vay của các NH sẽ không quá 19,5%/năm. Ngoài ra, SBV thanh toán trước hạn 20.300 tỉ đồng tín phiếu bắt buộc theo nhu cầu của các tổ chức tín dụng; tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc tiền đồng của các tổ chức tín dụng từ 5%/năm lên 10%/năm. Đồng thời SBV giảm lãi suất tái cấp vốn từ 15%/năm xuống 14%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 13%/năm xuống 12%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên NH và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của SBV đối với các NH giảm từ 15%/năm xuống 14%/năm.

Lãi suất sẽ giảm thêm trong vài ngày tới

Sau khi thông tin trên được công bố, hàng loạt NH tiến hành lên kế hoạch điều chỉnh lãi suất suất huy động lẫn cho vay. Theo ông Trần Phương Bình, Tổng Giám đốc NH Đông Á (DAB), DAB đang lên kế hoạch hoạch giảm lãi suất. Lãi suất cơ bản giảm 1% sẽ làm cho lãi suất vay giảm thêm tương ứng. Các NH giảm được khá nhiều chi phí kinh doanh khi lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của các NH tăng lên 10%. Khi nguồn tiền mua tín phiếu được thanh toán, một số NH tiếp tục củng cố thanh khoản, giảm áp lực huy động vốn, có thể nhiều NH sẽ giảm mạnh lãi suất huy động trong vài ngày tới. Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc NH Ngoại thương (VCB), cho biết tình hình cung cầu của thị trường vốn và “sức khỏe” của các NH đã khá lên. Tuy nhiên, sau khi SBV giảm lãi suất cơ bản, VCB sẽ tiếp tục giảm lãi suất đầu ra lẫn đầu vào. Tương tự, đại diện NH Đầu tư và Phát triển (BIDV) cho hay cũng sẽ giảm thêm lãi suất huy động và cho vay.

Theo các NH, hiện lãi suất huy động vốn bình quân đang ở mức 16,5%- 16,8%/năm, lãi suất cho vay phổ biến ở 19,7% - 20,3%. Trong thời gian tới các NH sẽ đồng loạt giảm thêm lãi huy động vốn và cho vay. Nhiều khả năng thị trường sẽ hình thành mặt bằng lãi suất đầu vào khoảng 15%/năm, lãi suất cho vay bình quân từ 17% - 18%/năm.

Giảm chi phí cho ngân hàng

Theo SBV, việc thực hiện các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng bảo đảm khả năng huy động vốn và thanh toán, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh phát triển. Thế nhưng, một số chuyên gia tài chính cho rằng giá cả hàng hóa thiết yếu thế giới và trong nước đã giảm, tình hình lạm phát không còn căng thẳng, chỉ số tiêu dùng (CPI) trong tháng 10-2008 dự báo thấp hơn tháng trước (tháng 9-2008, CPI là 0,18%), SBV phải giảm 1% lãi suất cơ bản để khống chế lãi suất trần cho vay ở mức 19,5%/năm. Việc trả lại số tiền mua tín phiếu bắt buộc, tăng gấp đôi lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc sẽ giúp giảm chi phí kinh doanh cho các NH. Từ đó, nhiều NH sẽ hạ sâu lãi suất đầu vào, giảm lãi suất cho vay.

Bơm thêm vốn cho nền kinh tế

Theo ông Lê Đạt Chí, giảng viên Khoa Tài chính Doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế TPHCM, SBV giảm lãi suất cơ bản là hình thức hợp thức hóa cuộc đua hạ lãi suất trong thời gian gần đây. Việc “giải phóng” tín phiếu bắt buộc đồng nghĩa tăng nguồn vốn cho NH, nền kinh tế được bơm thêm vốn, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Trong khi đó, PGS-TS Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, cho rằng SBV điều chỉnh lãi suất khá đồng bộ, củng cố được tinh thần của doanh nghiệp, nhà đầu tư... trước những tác động của khủng khoảng tài chính thế giới.

Thy Thơ – Sơn Nhung
[Quay lại]