Đó là bà Sonia Gandhi, 62 tuổi, Chủ tịch Đảng Quốc đại cầm quyền, phu nhân cố thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi và bà Mayawati, 52 tuổi, Thủ hiến bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ (gần 140 triệu dân). Cả hai bà được tạp chí Mỹ Forbes xếp vào danh sách 100 phụ nữ có thế lực nhất thế giới.
Bà Sonia và bà Mayawati đang bận rộn chuẩn bị thế và lực cho cuộc tổng tuyển cử năm 2009. Bà Sonia thuộc dòng dõi con cháu nhà nòi, có chồng, mẹ chồng và ông ngoại là thủ tướng Ấn Độ (Rajiv Gandhi, Indira Gandhi và Jawaharlal Nehru). Bà Mayawati trưởng thành từ cơ sở, lãnh đạo Đảng Bahujan Samaj giành quyền lực tại bang Uttar Pradesh từ năm 2007, có tham vọng trở thành thủ tướng trong tương lai không xa vì biết rằng đảng nào nắm quyền bang này cũng có thể kiểm soát chính phủ liên bang. Chính vì vậy, bà Sonia đang cố gắng khôi phục vị thế của Đảng Quốc đại từng kiểm soát bang Uttar Pradesh cho đến cuối những năm 60 của thế kỷ trước.
Thấy rõ ý đồ của bà Sonia, Thủ hiến Mayawati quyết không để có “kẻ ngoại nhập” lọt vào bang Uttar Pradesh mà bà là thủ hiến nhiệm kỳ đầu từ năm 1995. Từ đó đến nay, bà đã xây dựng cơ sở của mình khá vững mạnh, trở thành một bang “bất khả xâm phạm”. Gần đây, cuộc đối đầu giữa bà Sonia với bà Mayawati trở nên gay gắt sau khi bà thủ hiến đột ngột hủy bỏ lệnh cấp 80 ha đất để xây dựng một nhà máy phụ tùng xe lửa tại khu vực bầu cử Rae Bareli, bang Uttar Pradesh lâu nay được coi là lãnh địa chính trị của dòng họ Gandhi-Nehru. Lý do công khai là nông dân địa phương phản đối việc chiếm dụng đất canh tác của họ. Nhưng thực chất là bà Mayawati muốn ngăn chặn bà Sonia xây dựng cơ sở chính trị tại địa phương. Không những hủy bỏ lệnh cấp đất, bà thủ hiến còn cấm bà Sonia tổ chức các cuộc mít tinh để kêu gọi quần chúng ủng hộ việc xây dựng nhà máy.
Không chịu thua cuộc, bà Sonia đã trực tiếp tới khu vực bầu cử Rae Bareli, bang Uttar Pradesh, tố cáo đối thủ cản trở kế hoạch xây dựng nhà máy. Bà tuyên bố Đảng Quốc đại sẽ tổ chức các cuộc phản kháng quyết định độc đoán của bang với thái độ cương quyết: “Tôi sẵn sàng vào tù nếu cần thiết”.
Báo chí Ấn Độ đã đứng về phía bà Sonia. Tờ Times of India viết xã luận: “Quyết định của bang Uttar Pradesh chỉ vì lợi ích nhỏ nhen của đảng (Bahujan Samaj) hơn là bảo vệ lợi ích của nông dân”. Tờ Indian Express viết: “Quả là sự lạm dụng quyền lực của bang và không xứng đáng với một vị thủ hiến có tham vọng leo cao hơn”.
T. Tùng