Xem Hoài Linh diễn vai ông Tư trong vở Cưới liều, vai hiệu trưởng trong vở Cỏ dại, ông Năm trong vở Cổ tích tình yêu, mụ phù thủy trong vở Bạch Tuyết và bảy chú lùn, ông Bốn trong vở Vợ thằng Đậu... sẽ nhận thấy hành trang nghệ thuật của anh đi vào lòng ái mộ của công chúng trong năm nay rất đa dạng.
Tài biến hóa tích tắc mọi tính cách đã giúp Hoài Linh có được những nét diễn duyên dáng, tạc được ấn tượng sâu sắc trên Sân khấu Nụ cười mới. NSƯT Viễn Châu nhận xét: “Hoài Linh có sức hút lạ kỳ ở chỗ biết điều tiết vai diễn, biết đo “ga” cười của khán giả. Nếu ngày trước có NSƯT Hoàng Giang biết hát cương đúng chỗ, pha những câu hài tự chế đúng lúc, thì ngày nay đã có một Hoài Linh được xem là “vua” ứng biến tài tình”. NSƯT Ngọc Giàu khẳng định: “Buông một mẻ lưới bắt hết cá từ lớn tới nhỏ, đó là nguyên tắc tạo tiếng cười của Hoài Linh. Vì khi xem Hoài Linh diễn từ khán giả người lớn cho tới thiếu nhi đều yêu thích, đó không phải là chuyện bắt cá bình thường như người khác, mà là một dân chài siêu đẳng”.
Nhà lý luận phê bình Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng: “Hoài Linh biết bắt mạch khán giả, nên những ứng biến của anh cực kỳ thông minh, chạm đúng tần số để người xem bật cười và nhớ”. Nhà báo Phạm Phú Túc (Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM) lại thấy: “Hoài Linh sống có tính cộng đồng nên nghề nghiệp ngày càng tấn tới. Anh là người sống giản dị, biết dung hòa, không xa lánh đồng nghiệp nên dễ gần gũi, dễ tiếp thu kinh nghiệm từ người khác để làm giàu vốn sống cho mình”.