Cần bổ sung đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Thứ Ba, 28/10/2008 00:50

Tại buổi thảo luận tổ về dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần tăng thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô cá nhân dưới 9 chỗ. Chưa thống nhất thuế suất rượu, bia

Trong phiên làm việc sáng 27-10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sửa đổi, buổi chiều thảo luận tổ về dự án Luật Quản lý nợ khu vực công.

Hai luồng ý kiến về thuế các loại bia

Đại biểu (ĐB) Nguyễn Đăng Vang (Bình Định) cho rằng phải có mức thuế hợp lý để thuế TTĐB phát huy tác dụng ngăn chặn rượu dỏm. Để bảo vệ sức khỏe người dân và nhiều lợi ích xã hội khác nên đánh thuế theo độ cồn tuyệt đối, không thể đánh thuế rượu 65o cũng như 21o cồn.

Đối với mặt hàng bia, vẫn có hai luồng ý kiến khác nhau. Đa số ĐB cho rằng chưa nên áp dụng ngay một mức thuế chung đối với các mặt hàng này. Thay vào đó, thuế suất bia hơi nên giữ mức 40% đến năm 2013, sau đó mới tăng lên 50% để doanh nghiệp giảm bớt khó khăn. Đối với bia chai và bia lon giữ mức như dự thảo là 50%, nhưng loại trừ vỏ lon, vỏ chai, nút chai, nhãn hiệu. Luồng ý kiến khác cho rằng không nên loại trừ vỏ lon, nút chai... ra khỏi diện tính thuế. Cũng không nên áp hai mức khác nhau đối với bia hơi và bia chai, bia lon để phù hợp thông lệ quốc tế.

Nên đánh thuế TTĐB đối với túi ni lông

Theo dự thảo Luật Thuế TTĐB sửa đổi, ngoài việc đưa thêm 7 đối tượng hàng hóa vào danh mục phải chịu thuế TTĐB, còn có 6 đối tượng khác tính tăng thuế. Song nhiều ĐB cho rằng dự thảo còn bỏ sót nhiều loại hàng hóa, dịch vụ cần thiết phải bổ sung để tăng thu ngân sách và đánh thuế đúng đối tượng. Các dịch vụ được đề nghị đưa thêm vào danh sách là dịch vụ thẩm mỹ, kinh doanh trò chơi điện tử cao cấp, pha lê cao cấp, túi ni lông... ĐB Lê Quốc Dung (Thái Bình) cho rằng thu nội địa từ ngân sách Nhà nước chỉ chiếm 46%, còn lại là thu từ bán tài nguyên, vay viện trợ. Vậy tại sao không mở rộng thu thuế TTĐB để tăng thu ngân sách, thay vì bán đất, bán than. Ông Dung đề nghị không nên đưa điều hòa nhiệt độ dưới 90.000 BTU ra khỏi danh sách và nên đánh thuế TTĐB đối với những mặt hàng như túi ni lông, đồ nhựa để hạn chế tiêu dùng, bảo vệ môi trường. Cùng quan điểm, ĐB Lương Phan Cừ (Đắk Nông) cho rằng: “Trong khi chúng ta thu vài ngàn đồng lệ phí của người bán hàng rong thì không nên bỏ thu phí đối với tàu bay, du thuyền. Vấn đề là có thuế suất hợp lý”.

Đối với mặt hàng ô tô, đa số ĐB đồng tình với quan điểm tăng thuế suất đối với ô tô cá nhân dưới 9 chỗ ngồi, loại trên 2.000 cc nhưng cần giảm thuế, thậm chí bỏ thuế TTĐB đối với ô tô chở khách từ 24-36 chỗ ngồi, ô tô lưỡng dụng nếu phân biệt rõ tiêu chí. Đối với xe máy – loại phương tiện muốn hạn chế - cần tăng thêm thuế suất và nên chọn điểm xuất phát 125 cc hoặc 150 cc trở lên.

Hôm nay, 28-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2008; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009.

Đã có dấu hiệu giảm phát

Bên lề kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh phân tích: “Theo tôi, nếu giảm phát mang tính hệ thống sẽ không tốt. Nói chung, trong cả 2 trường hợp, lạm phát quá cao hay giảm phát quá nhiều đều không tốt, bởi chỉ số này là tổng hợp của nhiều vấn đề của nền kinh tế. Nếu chỉ số kinh tế vĩ mô bị ảnh hưởng từ gốc là sản xuất thì sẽ rất bất lợi.

Chính sách kiềm chế lạm phát của Nhà nước đã tác động có hiệu quả từ mấy tháng trước. Cộng thêm biến động tài chính tiền tệ của thế giới đã tác động mạnh đến nền sản xuất trên toàn cầu, gây ra hiện tượng giảm sút, có biểu hiện của sự trì trệ. Xu hướng này ảnh hưởng nhiều tới các quốc gia, kéo theo giá cả biến động rất thất thường. Giá dầu chẳng hạn, chưa bao giờ giảm nhanh, rất nhanh như thế. Đó cũng là dấu hiệu nền kinh tế đang rơi vào tình trạng trì trệ, khó khăn”.

T.Dũng ghi

 

Cần hạn chế đối tượng vay nợ nước ngoài

Mở màn phiên thảo luận tổ về dự án Luật Quản lý nợ khu vực công, chiều 27-10, ĐB Trần Du Lịch (TPHCM) cho rằng luật này cần đưa vào điều khoản Bộ Tài chính cần công khai nợ công. Theo ông Lịch, Chính phủ Mỹ vẫn làm việc này, thậm chí có bảng điện tử thông báo hằng ngày. Dự án luật phải trên tinh thần thắt chặt quản lý nợ công, quán xuyến toàn bộ công nợ công của Chính phủ và doanh nghiệp Nhà nước. Đồng quan điểm, ĐB Đắk Lắk Nguyễn Lân Dũng lo ngại, hiện đất nước đang vay nợ quá nhiều.

ĐB Nguyễn Duy Hữu (Đắk Lắk) tỏ ra lo ngại khi quy định dự thảo luật cho phép Bộ Tài chính vay nợ nước ngoài, ngân hàng và các địa phương cũng được đi vay nợ nước ngoài. Ông nhìn nhận: Nếu dễ dàng như vậy, việc quản lý nợ công rất khó khăn, thậm chí dẫn đến vỡ nợ. Theo ông Hữu, luật nên thu gọn đối tượng đủ thẩm quyền vay nợ nước ngoài và điều kiện vay phải chặt chẽ hơn. Theo đó, chỉ nên cho phép một số tỉnh, TP đủ điều kiện để đi vay nợ nước ngoài. ĐB Nguyễn Việt Dũng (TPHCM) cùng cho rằng việc vay để thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia là cần thiết nhưng khi phân ra doanh nghiệp làm công trình nào thì phải đưa ra Quốc hội biểu quyết, thông qua.

T.Dũng

Tô Hà
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result