Liên quan đến việc bán căn hộ ở tòa nhà Keangnam

Chỉ tòa nhà 70 tầng là chậm tiến độ ?

Thứ Tư, 29/10/2008 00:03

Báo Người Lao Động ngày 28-10 đã thông tin về việc Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu TP Hà Nội kiểm tra, xem xét việc Keangnam Vina đã bán khoảng 40% số căn hộ của 2 tòa nhà 48 tầng tại khu đô thị mới quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết UBND TP Hà Nội đã nhận được báo cáo của Keangnam Vina về toàn bộ sự việc. Đến thời điểm này, Keangnam Vina đã thu của khách hàng từ tiền hợp đồng mua bán nhà là 20 triệu USD cho 910 căn hộ, trung bình thu cho mỗi căn hộ từ 50.000-60.000 USD, tương đương 20% giá trị công trình.

Tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Ha Jong – Suk (Chủ tịch Tập đoàn Keangnam Vina) đã cung cấp toàn bộ chứng từ kế toán xác định đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư này đã giải ngân gần 175 triệu USD từ nước ngoài chuyển về VN để đầu tư xây dựng công trình. Trong đó, vốn của Tập đoàn Keangnam ở Hàn Quốc là 101 triệu USD và vốn vay ngân hàng nước ngoài là trên 73 triệu USD. Khởi công từ tháng 8-2007, phần cọc móng của tòa nhà 70 tầng đã hoàn thành và chuyển sang phần xây móng. Hai tòa nhà 48 tầng đã sang giai đoạn xây thô. Mật độ thi công đạt 18,3%.

Ông Ha cho hay việc thu tiền được thực hiện theo hợp đồng mua bán nhà tuân thủ theo Luật Nhà ở VN, với việc thu 20% sau khi hoàn tất phần móng, 10% cho các giai đoạn tiếp theo và 30% giá trị căn hộ sẽ được thu khi bàn giao nhà cho khách hàng. Ông Ha tỏ ra ngạc nhiên về những thông tin vừa qua vì công trình vẫn đang thi công bình thường và chỉ có tòa nhà 70 tầng là chậm so với tiến độ, vì công tác bốc xúc đất đá của nhà thầu phụ. Ông Ha khẳng định tập đoàn này quyết tâm gắn bó lâu dài và làm đúng luật ở VN, hiện Keangnam Vina đang đề nghị được nâng tổng đầu tư của dự án lên 800 triệu USD so với 500 triệu USD khi được cấp phép đầu tư. Keangnam Vina cam kết công trình sẽ hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội như dự kiến ban đầu.

Bài và ảnh: T.Dũng
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result