Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng dù có tăng điểm thì cũng chỉ trong ngắn hạn vì thị trường chứng khoán VN vẫn chịu ảnh hưởng mạnh từ chứng khoán thế giới.
Thanh khoản tăng
Mở đầu phiên giao dịch, thị trường tiếp tục ảm đạm. Nhưng ở những đợt sau, sự sụt giảm đã chậm hẳn. Nhiều mã blue-chips đã được khối nhà đầu tư trong và ngoài nước đặt mua. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index chỉ còn giảm 6,48 điểm so phiên trước, còn 322,8 điểm. Khối lượng giao dịch tại sàn TPHCM đạt 18,2 triệu cổ phiếu, tăng hơn 23% so với phiên trước, với giá trị tương ứng 498,86 tỉ đồng. Bên cạnh đó, tổng khối lượng đặt mua của nhà đầu tư đã tăng đến 63% so với phiên trước, đạt trên 22 triệu chứng khoán. Toàn thị trường có 28 mã chứng khoán tăng giá, trong đó có 11 mã tăng giá trần; 127 mã giảm giá (95 mã giảm sàn). Nhiều mã chứng khoán đã lội ngược dòng tăng mạnh là: DPM, GMC, HT1, LSS, NAV... Tại sàn Hà Nội, HaSTC-Index giảm còn 105,05 điểm. Khối lượng giao dịch tăng hơn 27%, đạt trên 9,78 triệu cổ phiếu và giá trị giao dịch cũng tăng trên 23%, đạt 220 tỉ đồng. Tuy vậy, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mạnh tay bán ra. Tại sàn TPHCM, khối này bán ra gần 4,8 triệu cổ phiếu. Tại sàn Hà Nội, bán ra hơn 600.000 cổ phiếu.
Sẽ tăng giá ngắn hạn?
Một chuyên gia tài chính nhận định thông tin “không để thị trường chứng khoán rơi tự do” của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước góp phần làm cho nhà đầu tư bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, đó cũng là thông tin tạm thời và nếu có tăng thì thị trường cũng chỉ tăng trong ngắn hạn. Còn ông Tô Hải, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Bản Việt, cho rằng thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm thêm 0,25% lãi suất làm nhà đầu tư kỳ vọng chứng khoán Mỹ sẽ tăng, kéo theo chứng khoán trong nước sẽ khởi sắc. Ông Tô Hải cũng cho rằng hiện chứng khoán VN cũng như thế giới đã không còn phụ thuộc vào việc giá rẻ nữa.
Theo ông Nguyễn Sơn, Trưởng Ban Phát triển thị trường Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện nhà đầu tư đã giảm bán và tâm lý có phần ổn định hơn. Chính vì vậy, Ủy ban Chứng khoán sẽ tiếp tục giám sát thêm một vài phiên nữa để có biện pháp xử lý cụ thể. Trả lời về khả năng có thể tạm đóng cửa thị trường hoặc thu hẹp biên độ dao động giá chứng khoán, ông Nguyễn Sơn cho rằng “không thể nói trước được nhưng cũng không loại trừ khả năng này”.
|
ÔNG NGUYỄN THANH KỲ, TỔNG THƯ KÝ HIÊP HỘI KINH DOANH CHỨNG KHOÁN (VASB):
Không đến mức phải tạm ngừng giao dịch
Biện pháp tạm ngừng giao dịch chỉ được tính đến khi điều kiện nền kinh tế quá suy yếu, chính sách vĩ mô không ổn định. Hồi tháng 3-2008, khi VN - Index lùi về mốc 608,88 điểm, VASB đã từng đề nghị tạm ngừng giao dịch, song diễn biến tại thời điểm này hoàn toàn khác. Lúc đó, lạm phát leo thang, một số ngân hàng mất tính thanh khoản, trong khi các chính sách điều hành của Chính phủ chưa rõ ràng, nhà đầu tư chưa có niềm tin. Còn tại thời điểm này, nền kinh tế đã được cải thiện, Ngân hàng Nhà nước lại vừa có những động thái nới lỏng chính sách tiền tệ rất tích cực.
Ảnh hưởng chính đến thị trường chứng khoán VN lúc này là tác động từ bên ngoài do thị trường đã liên thông với thế giới. Các nhà đầu tư cần tĩnh tâm. Lúc này, các biện pháp can thiệp hành chính vào thị trường sẽ không có nhiều tác dụng nên để thị trường tự điều tiết.
T.Hà ghi |