Diễn viên Dương Tử Quỳnh:

Phim là phim, đời là đời

Thứ Năm, 30/10/2008 22:48

Chiều qua, 30-10, diễn viên điện ảnh Hồng Kông Dương Tử Quỳnh đã có buổi họp báo với báo giới TPHCM, nhân chuyến đến TPHCM để tham gia chiến dịch "Making Roads Safe" (Hãy làm đường phố an toàn) bằng việc tuyên truyền đội mũ bảo hiểm tại VN của Tổ chức AIP (Quỹ Phòng chống thương vong châu Á)

Đây là lần thứ hai (lần thứ nhất vào tháng 3-2008 tại Hà Nội), Dương Tử Quỳnh đến VN thực hiện vai trò này.

Sáng cùng ngày, Dương Tử Quỳnh đã có buổi giao lưu với gần 1.500 thiếu nhi tại Dinh Thống Nhất (TPHCM).Tại buổi họp báo, với nội dung tuyên truyền thông điệp Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, diễn ra tại khách sạn Park Hyatt Sài Gòn, Dương Tử Quỳnh gần như từ chối mọi câu hỏi có liên quan đến đời tư của cô. Dẫu vậy, cô cũng chia sẻ: “Đây lần thứ ba tôi đến thăm VN, trong đó, tôi đến TPHCM 2 lần, một lần là du khách bình thường và một lần trong vai trò đại sứ thiện chí.

Tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ vào sáng nay (30-10) khi cùng sinh hoạt, hát ca với thiếu nhi. Ở cương vị là một du khách, nói thật khi đi trên đường phố VN, tôi luôn có cảm giác bất an. Tôi biết VN đang có nhiều chiến dịch thu hút khách du lịch nên nếu có thêm những biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, chắc chắn những du khách như chúng tôi sẽ an tâm hơn”.

Chia sẻ về sự nghiệp điện ảnh của mình, Dương Tử Quỳnh thổ lộ: “Tôi chưa có ý định về hưu nên không dành thời gian để nghĩ xem mai mốt đây mình sẽ làm gì. Quan điểm của tôi là hãy làm tốt công việc hiện tại trước khi nghĩ đến chuyện của ngày hôm sau. Vì thế tôi chưa bao giờ nghĩ mình nên làm gì trong thời điểm vàng son và sẽ làm gì khi thời vàng son không còn. Tôi thích công việc hiện tại và dành mọi tâm huyết của mình cho công việc đó”.

Trong mắt khán giả, Dương Tử Quỳnh là một diễn viên thành công của phim hành động. Cô chia sẻ: “Những bộ phim hành động, đặc biệt là những bộ phim hành động của Hollywood luôn ứng dụng triệt để sự hỗ trợ của kỹ xảo. Đôi khi bạn thấy tôi chạy mô tô đâm sầm vào chiếc xe khác mà không hề đội mũ bảo hiểm, nhảy từ trực thăng xuống đất,... mà vẫn yên ổn. Đơn giản chúng được thực hiện bằng kỹ xảo điện ảnh. Phim là phim, đời là đời. Vì vậy, tôi vẫn luôn kêu gọi khán giả, đặc biệt là những "tín đồ" của phim hành động, phải luôn luôn tỉnh táo”.

T.Trang
[Quay lại]