Nhưng có một điều tôi càng bức xúc hơn khi thấy những địa phương, bộ ngành quản lý, cứ thấy khó là đẩy trách nhiệm cho Chính phủ. Rốt cuộc chuyện do chính địa phương, bộ, ngành trực tiếp hay gián tiếp gây ra lại "đẩy cây" lên Chính phủ vừa đỡ phải giải quyết vừa không chịu trách nhiệm. Thiệt khoẻ!
Ví dụ "ông" UBND tỉnh Đồng Nai, giờ đây đang dựa vào Chính phủ để không phải tự tay đóng cửa Vedan. Hay "ông" Bộ Y tế ra cái quyết định tiêu chuẩn sức khoẻ kinh hãi, sợ dư luận tiếp tục lên án nữa bèn có công văn gởi Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân xin dừng quyết định này. Làm vậy nhiều người cho rằng lỗi là ở Chính phủ, Bộ chỉ thừa hành. Thiệt khôn!
Mong rằng Chính phủ thấy hết những điều "ẩn ý" trên để có cách xử lý thỏa đáng đối với những địa phương, bộ, ngành thiếu trách nhiệm như vậy.
Bình luận (0)