Ông Bill Holiber, Chủ tịch Tập đoàn báo chí US News, chủ sở hữu tờ "US News & World Report" cho biết việc tập trung nguồn lực vào phát triển báo mạng là nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của độc giả đối với loại hình báo chí trực tuyến. Ước tính mỗi tháng có khoảng 7 triệu độc giả truy cập vào trang web của "US News & World Report" và con số này đang tiếp tục tăng lên.
Cũng như các tờ báo và tạp chí khác, trong nhiều năm qua, "US News & World Report" đã để mất độc giả và quảng cáo vào tay giới truyền thông trực tuyến. Trong năm nay, "US News" đã kéo giãn thời gian phát hành, từ tạp chí tuần sang tạp chí ra hai tuần một kỳ. Tuy nhiên, tờ Washington Post ngày 5-11 tiết lộ sắp tới "US News" (bản in) sẽ chỉ ra mỗi tháng một số và sẽ dành toàn bộ số báo cho các mục hướng dẫn người tiêu dùng, chứ không đăng tin tức.
Quyết định chuyển hướng của "US News" được đưa ra chỉ một tuần sau khi tờ "Người hướng dẫn khoa học Cơ đốc giáo" (Christian Science Monitor) 100 năm tuổi thông báo kế hoạch đình phát hành bản báo in và trở thành tờ báo quốc gia đầu tiên của Mỹ chỉ phát hành trên mạng.
Trong khi đó, các tập đoàn báo chí lớn của Mỹ tiếp tục phải chịu sức ép về tài chính khi doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh, mà nguyên nhân chủ yếu do các doanh nghiệp cắt giảm chi phí quảng cáo và do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính.
Theo số liệu báo cáo ngày 5-11 của News Corp., tập toàn báo chí truyền thông lớn của tỷ phú Rupert Murdoch, doanh thu và lãi ròng từ hoạt động quảng cáo của các kênh truyền hình trong quý I-2008 đã giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tập đoàn khổng lồ Time Warner Inc. cũng thông báo doanh thu trong quý III-2008 dự kiến sẽ giảm và triển vọng cũng không mấy sáng sủa từ nay đến cuối năm.
Theo TTXVN, liên quan đến làng báo Mỹ, các nhật báo lớn như New York Times và Washington Post ra ngày 5-11 đã phải "miễn cưỡng" tăng lượng đầu báo in thêm hàng nghìn bản để đáp ứng nhu cầu lớn chưa từng thấy của độc giả đối với các phụ trương của báo đăng các bài viết về Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Barack Obama.
Tại Washington, khoảng 400 người phải xếp hàng trước tòa soạn Washington Post để mua số xuất bản đặc biệt của tờ này. Lượng báo bán ra trong ngày 5-11, một ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đã tăng 30% so với ngày thường và tòa soạn phải cho in thêm 250.000 bản bổ sung số phụ trương đặc biệt về ông Obama.
Tại New York , tờ New York Times mặc dù đã tăng số bản in thêm 35%, song vẫn phải in bổ sung hơn 75.000 bản để thỏa mãn độc giả. Tờ "Chicago Sun-Times" và tờ Chicago Tribune phát hành tại Chicago thuộc bang Illinois, "thánh địa" của ông Obama, cũng đã tăng lượng phát hành thêm hàng chục nghìn bản, song vẫn phải in bổ sung. Website CNN.com có số lượng độc giả truy cập kỷ lục là 30 triệu lượt, gấp hơn hai lần so với kỷ lục 13,4 triệu lượt người theo dõi cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ.