Trong cuộc biểu tình phản đối hạt nhân được coi là lớn nhất và dữ dội nhất ở Đức kể từ năm 2001 tới nay, những người tham gia đã huy động khoảng 300 máy kéo giăng các biểu ngữ phản đối, đồng thời phóng hỏa nhiều chướng ngại vật dựng trên các tuyến đường xe lửa.
Các nhà bảo vệ môi trường lo ngại đoàn tàu trên là mối đe dọa với Đức, đồng thời chỉ trích Chính phủ không có giải pháp lâu dài đối với vấn đề chất thải hạt nhân từ các lò phản ứng ở nước này. Cảnh sát đã phải dùng vòi rồng giải tán đám biểu tình. Đụng độ đã nổ ra giữa những người biểu tình và cảnh sát, làm nhiều người bị thương.
Theo VNA, khoảng 16.000 cảnh sát cũng được triển khai trên khắp nước Đức nhằm đảm bảo cho chuyến tàu trên tới bãi rác hạt nhân an toàn. Theo cảnh sát Đức, chuyến tàu này đã tiếp tục hành trình sau khi bị chặn lại 12 giờ ở gần biên giới Pháp-Đức hôm 8-11, do 3 cuộc biểu tình liên tiếp.
Trước đó, Chính phủ Đức đã thông qua kế hoạch đóng cửa lò phản ứng hạt nhân cuối cùng trong số 17 lò hạt nhân của nước này vào năm 2020. Tuy nhiên, trước tình hình giá năng lượng tăng vọt. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi trì hoãn kế hoạch này, với lý do việc ngừng khai thác năng lượng hạt nhân có thể ảnh hưởng tới mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Bình luận (0)