Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mũ nội, mũ ngoại đều phải hợp quy

T. Lê - T. Nhân

Mũ bảo hiểm của doanh nghiệp nào không có chứng nhận hợp quy sẽ không được ra thị trường. Các loại mũ bảo hiểm người dân đang dùng sẽ vẫn được lưu hành

Những thông tin liên quan đến việc từ ngày 15- 11 áp dụng quy chuẩn mới về mũ bảo hiểm (MBH) gần đây khiến nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh MBH và người tiêu dùng không khỏi băn khoăn, lo lắng. Liệu các loại MBH lâu nay được bán nhiều trên thị trường (kể cả các loại mũ cách điệu) có được phép sử dụng? Nếu cấm, người đội mũ loại này có bị xử phạt?

Phải có dấu CS, CR hoặc tem đã kiểm tra

Tại hội thảo “Kiểm tra, giám sát chất lượng và tem CR MBH sau thời điểm 15-11-2008” diễn ra tại TPHCM sáng 11-11, ông Hoàng Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực 3 (Trung tâm 3), cho biết: Sau ngày 15-11, MBH sản xuất trong nước và nhập khẩu đều phải chứng nhận phù hợp quy chuẩn, dán dấu hợp quy CR và công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường.

Trước đó, đối với MBH sản xuất trong nước, nhà sản xuất tự thử nghiệm mẫu, công bố hợp chuẩn và dán dấu CS, còn mũ nhập khẩu thì được kiểm tra chất lượng và cấp tem kiểm tra cho từng mũ. Việc chứng nhận mới sẽ do 5 tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định thực hiện, thông qua việc đánh giá điều kiện sản xuất, thử nghiệm mẫu điển hình và giám sát tại nơi sản xuất và ngoài thị trường.

Theo quy chuẩn mới, đối với loại MBH che cả đầu, tai và hàm, khối lượng của mũ (kể cả các bộ phận kèm theo) không được lớn hơn 1,5 kg (mũ cỡ lớn) và 1,2 kg (mũ cỡ nhỏ và trung bình). Loại mũ che cả đầu, tai và loại che nửa đầu là 1 kg (mũ cỡ lớn) và 0,8 kg (cỡ nhỏ và trung bình). Bề mặt ngoài của vỏ mũ và các bộ phận lắp vào mũ phải nhẵn, không có vết nứt, không có gờ và cạnh sắc... Trên MBH phải thể hiện các thông tin: “MBH dùng cho người đi mô tô, xe máy”, tên và địa chỉ cơ sở sản xuất/tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân nhập khẩu và phân phối, xuất xứ hàng hóa (đối với MBH nhập khẩu), cỡ mũ, tháng, năm sản xuất và phải có dấu CS hoặc CR hoặc tem “đã kiểm tra”...

Mũ đang dùng vẫn được tiếp tục sử dụng

MBH đã sản xuất và dán dấu CS trước ngày 15-11 vẫn tiếp tục được lưu hành trên thị trường. Tạm thời, sẽ có hai loại tem tồn tại song song và được chấp nhận là tem CS và CR. Trước thắc mắc của nhiều người dân về việc có được tiếp tục sử dụng MBH có sẵn (kể cả MBH cách điệu), bà Trương Thùy Trang, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM, cho biết: Người dân dùng MBH nào là tùy ý thích và ý thức về độ an toàn cho bản thân, cơ quan quản lý không ép buộc phải đổi hay mua cái khác. Việc thay đổi lần này là nhằm quản lý chất lượng MBH tốt hơn ngay từ khâu sản xuất và nhập khẩu, tác động đến DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh là chính...

Theo Bộ Khoa học - Công nghệ, hiện cả nước có khoảng 82 đơn vị sản xuất MBH (TPHCM có 41 DN). Đến ngày 10-11, đã có 51 DN đăng ký chứng nhận hợp quy, trong đó 14 DN đã hoàn tất việc chứng nhận hợp quy đối với 56 kiểu loại mũ.

Dự kiến trong thời gian ngắn nữa sẽ có thêm 15 DN hoàn tất chứng nhận hợp quy. DN đã đăng ký chứng nhận hợp quy là những DN có sản lượng lớn, chiếm 80% tổng sản lượng trong cả nước. Đến 15-11, DN nào chưa thực hiện chứng nhận hợp quy sẽ không được cung cấp MBH ra thị trường cho đến khi hoàn tất việc chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định...

Theo kết quả kiểm tra của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về MBH cách điệu có cấu tạo khác với quy chuẩn thì 100% mũ không đạt chất lượng và hơn 66% mũ không đạt yêu cầu về ghi nhãn. Vì vậy, để bảo vệ mình, người tiêu dùng nên sử dụng các loại MBH có chất lượng cao, uy tín và được chứng nhận hợp quy; không nên chọn các loại MBH rẻ tiền, thời trang nhưng không rõ nguồn gốc, chất lượng kém.

Mũ dỏm vẫn tràn ngập thị trường

Hiện nay, tại thị trường TPHCM, nhiều cửa hàng MBH vẫn bày bán các loại MBH không nhãn mác, không xuất xứ, không dấu kiểm định chất lượng. MBH thời trang thì có đủ loại. Các loại mũ thời trang biến tướng không nhãn mác, xuất xứ, không dấu kiểm định chất lượng... chỉ gồm một lớp vỏ nhựa bên ngoài và lớp mút xốp mỏng bên trong có giá cực rẻ, chỉ 30.000 đồng – 60.000 đồng/cái, loại “xịn” hơn thì khoảng 70.000 đồng – 150.000 đồng/cái. Theo các cửa hàng bán MBH, một vài công ty cung cấp MBH đã thông báo đổi mẫu tem dán nhưng khoảng 20 ngày nữa, loại hàng này mới có mặt trên thị trường. Thị trường MBH đã bão hòa, sức tiêu thụ chậm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo