Chất vấn và trả lời chất vấn đang diễn ra tại nghị trường kỳ họp thứ 4 QH khóa XII càng được quan tâm hơn bởi nhiều vấn đề dân sinh nóng bỏng thời gian qua được đưa ra mổ xẻ, phân tích thấu đáo nhằm tìm kiếm giải pháp hay bài học cho tương lai; đồng thời lần đầu tiên các vị đại diện cử tri và thành viên Chính phủ cùng nhau tranh biện để “theo tới cùng” vấn đề đặt ra.
Vì sao để ô nhiễm môi trường kéo dài, trở thành vấn đề trầm trọng như hiện nay? Vì sao chưa đóng cửa được nhà máy Vedan? Vì sao lại ngưng xuất khẩu gạo đúng lúc được giá nhất? Vì sao để lạm phát lên mức cao như vậy?... Hàng loạt câu hỏi nóng bỏng đã được các đại biểu QH đặt ra với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh trong ngày chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên, 11-11.
Sinh động từ những chất vấn nóng, nghị trường càng sôi động hơn bởi những truy vấn từ các vị đại biểu của dân nhằm làm rõ căn nguyên, trách nhiệm và quan trọng nhất là làm thế nào để giải quyết bằng được những vấn đề nêu ra.
Dõi theo hoạt động chất vấn, có thể thấy rất rõ rằng các vị đại biểu QH đã mang tới nghị trường những tâm tư và nguyện vọng của nhân dân với mong muốn được giải quyết thấu đáo, cặn kẽ. Nói cách khác, hoạt động nghị trường mang đậm hơi thở của cuộc sống người dân, đặt ra và giải quyết những vấn đề thiết thực của cử tri.
Vì thế, những chất vấn bức xúc được nêu ra hay truy vấn tới cùng để cùng nhau làm rõ vấn đề, tìm ra cách giải quyết hay hướng ra... không phải “bới lông tìm vết”, “vạch lá tìm sâu”. Đó chính là làm tốt trách nhiệm của các đại biểu QH và thành viên Chính phủ.
Hoạt động chất vấn bởi vậy cũng là dịp để cử tri cả nước xem các đại biểu thay mặt mình điều hành và giám sát bộ máy quản lý Nhà nước làm gì và làm thế nào để phụng sự người dân và đất nước. Bởi thế, vấn đề đặt ra là không chỉ thành viên Chính phủ mà cả đại biểu QH cũng phải thể hiện sao cho cử tri và nhân dân thấy họ xứng với sự tín nhiệm. Nhìn dưới góc độ đó, có thể đánh giá cao sự thẳng thắn và sòng phẳng của Bộ trưởng Cao Đức Phát: “Tôi chịu trách nhiệm trước Chính phủ và QH, xin nhận mọi hình thức kỷ luật của QH theo luật pháp”.