Ông Stefaan Depypere cho biết công đoạn rà soát cuối kỳ đang dừng ở việc thiết lập bảng hỏi đáp đối với những bên liên quan. Báo cáo rà soát cuối kỳ này sẽ là cơ sở để EC cân nhắc đưa ra quyết định cuối cùng là có tiếp tục áp thuế chống phá giá đối với giày mũ da VN hay không. Về thời điểm kết thúc điều tra và khả năng bỏ thuế chống bán phá giá, ông Stefaan Depypere cho rằng còn quá sớm để kết luận nhưng có thể quá trình rà soát cuối cùng sẽ chỉ diễn ra trong vòng 8-9 tháng, thay vì 12 đến 15 tháng như thông lệ.
Ông Nguyễn Văn Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội Da giày VN, cho biết Hiệp hội Da giày VN đã có văn bản chính thức phản đối và khẳng định VN không bán phá giá. Sau khi nhận được đơn kiến nghị, EC đã quyết định không đánh thuế trên toàn bộ sản phẩm mà chỉ thu hẹp ở hai dòng sản phẩm chính, chiếm khoảng 20% sản lượng giày xuất khẩu vào EU. Số doanh nghiệp bị điều tra cũng rút xuống 3 doanh nghiệp thay vì 8 như dự định.
Bình luận (0)