“Các chị hay chủ quan cho rằng mình chưa có gia đình thì không thể mắc bệnh phụ khoa. Điều này rất sai lầm. Đừng để bệnh nặng rồi mới chữa trị thì quá muộn. Vì thế, chị em cần phải có kiến thức để phòng ngừa và điều trị thích hợp”. Bài nói chuyện của bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh (Bệnh viện Hùng Vương) về các bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ cùng với những hình ảnh minh họa sinh động đã cuốn hút các nữ công nhân (CN). Đây là buổi khám bệnh cho CN KCN Tân Tạo do LĐLĐ TPHCM cùng CĐ ngành y tế tổ chức ngày 16-11.
Giải tỏa những lo âu
Tại khu vực khám dành cho nữ CN, các bác sĩ, y tá cũng là nữ nên các chị thoải mái tâm sự những chuyện khó nói nhất. Vừa dứt câu hỏi: “Các chị em có thắc mắc gì không?”, nhiều cánh tay giơ lên. Một cô CN rụt rè: “Em đang uống thuốc ngừa thai. Nhưng nghe nói uống thuốc ngừa thai sẽ bị chai buồng trứng. Khi đang uống thuốc nếu lỡ có con, đứa con sẽ bị dị tật...”. Bác sĩ Hạnh cười xòa: “Điều này hoàn toàn sai, buồng trứng không những không bị chai mà còn tươi mới vì nó được “ngủ” một thời gian. Khi muốn có thai, chỉ cần ngưng thuốc. Bản chất thuốc tránh thai là nội tiết sinh dục nữ nên nếu lỡ mang thai cũng không có chuyện đứa con bị dị tật”.
Nhiều CN còn ngại ngùng nên những mảnh giấy nho nhỏ được chuyển đến bác sĩ. Một CN khác tâm sự: “Em từng mang thai và uống thuốc để phá thai. Điều này có hại cho sức khỏe không?”. Bác sĩ Hạnh cho biết ngày trước phá thai chủ yếu bằng cách nạo, hút. Điều này nguy hiểm vì có thể làm thủng tử cung, gây tử vong. Ngày nay, y học tiên tiến hơn khi cho bệnh nhân uống thuốc và làm sẩy thai tự nhiên. Tuy nhiên, ngay cả phá thai bằng cách uống thuốc cũng để lại vết sẹo ở tử cung. Nếu phá thai nhiều lần thì nguy cơ sẩy thai, vô sinh cao.
Cung cấp kiến thức cần thiết
Không chỉ được khám bệnh, CN nữ còn được xét nghiệm, siêu âm bụng... Chị Nguyễn Thanh Thùy, Công ty Brandbest, nói: “Tuy đã có chồng, sinh con nhưng có nhiều điều tôi chưa biết. Đến đây được bác sĩ cung cấp rất nhiều thông tin, kiến thức cần thiết để đề phòng những bệnh nguy hiểm, bảo vệ hạnh phúc gia đình”.
Cùng với đoàn bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương, Từ Dũ là đoàn bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đến phục vụ cho con CN. Chị Nguyễn Lý Kim Ngân, Công ty Phạm Tường, dắt đứa con gần 4 tuổi đến khám bệnh. Khám xong, chị Ngân tranh thủ nhờ bác sĩ kiểm tra sức khỏe đứa bé trong bụng. Chị cười: “Đi làm suốt ngày, đầu tắt mặt tối nên ít có thời gian khám thai. Sẵn dịp có bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ nhờ khám luôn”.
Đến với CN nhiều hơn
Bà Lê Thị Mỹ Châu, Chủ tịch CĐ ngành y tế TP, cho biết: “Qua khám bệnh mới thấy nữ CN chịu nhiều thiệt thòi. Đa số ngồi nhiều, môi trường làm việc nóng bức nên rất nhiều người mắc bệnh viêm nhiễm vùng kín”. Theo bà Phạm Thị Xa, Phó Chủ tịch CĐ các KCX-KCN, thời gian làm việc nhiều, tăng ca liên tục nên CN ít có thời gian. Họ chỉ đến phòng khám, bệnh viện khi bệnh quá nặng. Đến lúc đó thì thời gian chữa trị kéo dài, tốn kém. Ngoài ra, nhiều chị em ngại ngùng, không dám đi khám phụ khoa nên mắc bệnh mà không biết.
Hiểu được những khó khăn, thiếu thốn của CN ở các KCX-KCN nên khi biết có chuyến khám bệnh, rất nhiều bác sĩ, y tá của các bệnh viện Hùng Vương, Từ Dũ, Nhi Đồng 2 đăng ký đi ngay. Suốt tuần làm việc vất vả, chỉ có một ngày nghỉ nhưng họ đã dành cả cho CN. Còn các tình nguyện viên của Công ty Dược Tín Nghĩa đã phải đi xe máy hàng chục cây số để kịp đến phát thuốc cho CN. “LĐLĐ TP sẽ kết hợp với các bệnh viện, công ty dược để đến khám bệnh, phát thuốc cho CN nhiều hơn. Có sức khỏe tốt thì CN mới có thể làm việc tốt”- bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, nói.