Ông Trần Công Lộc bị cách chức viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau

Thứ Ba, 18/11/2008 00:16

(NLĐ)- Ngày 17-11, VKSND Tối cao triển khai quyết định cách chức viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau đối với ông Trần Công Lộc; đồng thời bổ nhiệm ông Đàm Hoàng Vũ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau, giữ chức Viện trưởng.

Ông Đàm Hoàng Vũ sinh năm 1959, quê huyện Hồng Dân (Bạc Liêu), từng giữ chức Viện trưởng VKSND huyện U Minh và TP Cà Mau.

Như Báo NLĐ đã thông tin, trong thời gian đương chức, ông Lộc đã có hàng loạt sai phạm, như: Không kê khai tài sản nhà đất giá trị lớn có dấu hiệu bất minh; sinh con thứ 3, thứ 4 nhưng không khai báo... Ngoài ra, với vai trò viện trưởng VKSND tỉnh, ông Lộc ký công văn đề nghị nguyên bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Võ Thanh Bình miễn tố cho Nguyễn Tín Ngưỡng, nguyên phó giám đốc Camimex, trong vụ án gian lận thuế giá trị gia tăng tại công ty này, làm bỏ lọt tội phạm nghiêm trọng.

D. Nhân
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result