Trong quý II, theo hãng tin AFP, kinh tế Nhật cũng tăng trưởng âm 0,9%. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Kaoru Yosano xác nhận: “Nền kinh tế đang trong giai đoạn suy thoái và có nguy cơ tình hình có thể xấu hơn”. Đây là lần đầu tiên kinh tế Nhật rơi vào suy thoái kể từ năm 2001.
Kết quả nói trên được xem là tồi tệ hơn dự kiến. Trước đó, hãng tin Kyodo (Nhật) dẫn dự báo của các nhà kinh tế học cho rằng kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 0,1% trong quý III. Tuy nhiên, hãng tin AP nhận định rằng điều tồi tệ nhất có lẽ vẫn chưa đến, nhất là trong bối cảnh nhu cầu của người tiêu dùng nước ngoài đối với xe hơi và hàng điện tử Nhật sụt giảm đáng kể. Ngoài ra, bị tác động bởi tình trạng đồng yen mạnh lên, ngày càng có nhiều nhà xuất khẩu lớn và nhỏ cắt giảm dự báo về lợi nhuận, doanh số và chi tiêu trong năm tài chính này (kết thúc vào tháng 3-2009).
Chẳng hạn như hãng xe hơi Toyota Motor Corp cắt giảm mức dự báo lợi nhuận ròng năm nay xuống còn 5,5 tỉ USD, chỉ bằng 1/3 lợi nhuận của năm ngoái. Trong khi đó, lợi nhuận của Sony – giảm 72% trong quý III – dự kiến sẽ thấp hơn năm ngoái 59%. Glen Maguire, nhà kinh tế học tại Công ty Dịch vụ tài chính Societe Generale, nhận định: “Chúng ta bắt đầu chứng kiến sự sụt giảm của nhu cầu tiêu dùng nước ngoài đè nặng hơn lên nền kinh tế Nhật”.
Kinh tế Nhật rơi vào suy thoái bất chấp Thủ tướng Taro Aso đã công bố 2 gói kích thích kinh tế kể từ khi nhậm chức vào tháng 9. Trong bối cảnh kinh tế sụt giảm và bế tắc chính trị, tỉ lệ ủng hộ ông Aso đã sụt giảm xuống còn 29,6% theo kết quả cuộc thăm dò được đài truyền hình TV Asahi công bố hôm 17-11.
Thông tin về sự suy thoái của kinh tế Nhật góp phần kéo giá dầu hôm 17-11 xuống dưới 56 USD/thùng khi các nhà đầu tư lo ngại một sự sụt giảm của kinh tế toàn cầu sẽ làm giảm nhu cầu dầu thô. Theo hãng tin AP, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 giảm 1,11 USD xuống còn 55,93 USD/thùng tại thị trường New York (Mỹ)