Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Không nên đổ cho 2 từ "dự báo"

D.Phan

Chuyện dự báo thời tiết thiếu chính xác sẽ là bình thường nếu mức độ thiếu đó "trong mức cho phép". Ví dụ, dự báo nói "ngày mai mưa vừa" thực tế lại "mưa to"; ngày kia "trời trở lạnh" lại "nắng chang chang"...Nhưng sẽ là không bình thường khi chỉ trong gần 2 tháng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo sai đến 5 lần. Và ít nhất 2/5 lần đó là những dự báo sai...động trời!

Theo tôi, cần kiểm tra lại toàn bộ công tác dự báo của Trung tâm lớn nhất nước này, bởi đây là hoạt động tối quan trọng trong tình hình thời tiết thất thường hiện nay ở VN. Không chỉ thanh kiểm tra về máy móc, thiết bị mà còn phải xem xét đến con người đang làm việc ở đây. Liệu máy móc của ta có quá cũ kỹ, lạc hậu không? Liệu nhân lực ở Trung tâm này có được đào tạo để tiếp cận công nghệ mới về dự báo?...

Công tác dự báo thời tiết đang rất được quan tâm ở nhiều nước thường xuyên gặp thiên tai. Chẳng hạn Indonesia vừa đưa vào hoạt động hệ thống cảnh báo sóng thần. Với diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp và ảnh hưởng ngày càng nhiều vào nước ta, việc đầu tư cho công tác này không thể xem thường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo