Trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 16 đến 19-11, nhiều nơi của Quảng Nam có mưa to đến rất to khiến nhiều tuyến đường lên miền núi bị tắc do nước lũ dâng.
Điểm sạt lở tại Dốc Kiền trên tuyến đường từ TP Đà Năng lên thị trấn P’rao, huyện Đông Giang vẫn tiếp tục sạt lở, chưa khắc phục xong.
Khoảng 7 giờ sáng ngày 19-11, tuyến đường 616 từ TP Tam Kỳ đi Tắc-Pỏ (Nam Trà My) có nhiều đoạn ngầm, cầu bị ngập khiến giao thông bị đình trệ. Nước ngập cao nhất tại cầu qua sông Trường (thị trấn Bắc Trà My), mực nước lũ tại đây dâng rất nhanh và chảy xiết khiến rất nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh của thị trấn Trà My không thể đi làm, đi học được. Cũng tại đây, đoàn xe công tác của cán bộ tỉnh ủy, UBND tỉnh và đoàn đại biểu quốc hội Quảng Nam không thể vượt cầu ngầm sông Trường để lên Tắc-Pỏ.
Trong khi đó, tại cống Châu Dơi (khối Đàn Bộ, thị trấn Trà My), nước ngập sâu khoảng 1,2 m khiến rất nhiều người dân ở khu phố này đi lại rất khó khăn. Ông Đinh Văn Hay, người dân ở khối Đàn Bộ lo lắng cho các cháu học sinh vì mấy ngày nay các em tổ chức đi thăm thầy cô, dễ bị nước lũ cuốn.
Quảng Ngãi: Nứt núi đe dọa hàng chục hộ dân
Ngày 19-11, chính quyền địa phương và nhân dân huyện Trà Bồng đã phát hiện tại km 13 tỉnh lộ 622 (Trà Bồng-Tây Trà) thuộc ngã ba vào làng Hót, xã Trà Lâm xuất hiện một vết trượt sườn núi dài 50 m, sạt lở 1 đoạn dài 10 m, rộng 6 m và sâu 5 m.
Tại vết nứt này hai đầu đường vết trượt chênh lệnh nhau 5 m, kéo dài 150 m, ước tính khối lượng đất sạt lở hàng nghìn m3 và có khả năng đổ ập xuống tỉnh lộ 622 bất cứ lúc nào.
Chiều ngày 19-11 UBND huyện Trà Bồng đã triển khai các biện pháp khẩn cấp di dời 63 hộ dân với 283 nhân khẩu ở thôn Trà Lạc ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời rào chắn, cắm biển báo cấm người qua lại trong phạm vi bán kính 100 m để bảo đảm an toàn.
Chiều ngày 19.11, mực nước trên các sông Trà Khúc, Trà Bồng và Sông Vệ vượt mức báo động 3 từ 0,5-1,1 m, làm cho hàng trăm nhà dân ở vùng hạ lưu thuộc các huyện Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư nghĩa bị ngập nước. Trong đó có hơn 300 hộ dân ở 2 thôn Ngọc Thạch và Ân Phú, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh bị nước lũ dâng cao cô lập hoàn toàn.
Trường Tiểu học và THCS Tịnh An, huyện Sơn Tịnh đã cho học sinh nghỉ học.
Tại huyện Tư Nghĩa có gần 200 hộ dân ở các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Phương và Nghĩa Mỹ bị nước lũ cô lập.
Riêng hệ thống đê ngăn mặn ở các xã Nghĩa Hà và Nghĩa Hoà có nhiều đoạn bị sạt lở nặng.
Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, nước lũ đã ngập hầu hết các tuyến đường từ các thôn đi về trung tâm xã gây ách tắc giao thông, hàng chục hécta rau màu của bà con nông dân bị ngập úng; các trường học trên địa bàn xã cũng đã cho học sinh nghỉ học.
Tại huyện Ba Tơ, nước lũ đã làm sạt 4 căn nhà của người dân ở thôn Nước Tỉa, xã Ba Dinh; nước lũ dâng cao gây tắc nghẽn giao thông tại cầu sông Liên nằm trên tuyến Quốc lộ 24 (Quảng Ngãi-Kom Tum) trong nhiều giờ liền.
Bình Định: Thêm 1 người chết, thiệt hại trên 25 tỉ đồng
Theo Báo cáo nhanh của BCH PCLB-TKCN tỉnh Bình Định, tính đến 17 giờ chiều ngày 19-11, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có 2 người thiệt mạng, 6 người bị thương, 8 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 46 nhà bị hư hỏng, 1.207 nhà bị ngập nước; 184 ha rau màu bị ngập, hư hại; 6.410 m đê điều bị sạt lở (khối lượng trên 21.000 m3); 9.600 m kệnh mương (khối lượng 26.700 m3); 644 ha ao hồ bị sạt lở, với 95 tấn tôm cá bị cuốn trôi…
Trong số 2 người chết, ngoài anh Nguyễn Văn Chương, 27 tuổi, trú tại Canh Vinh, huyện Vân Canh còn có thêm anh Đinh Đớt, 31 tuổi, trú tại xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh.
Theo BCH PCLB-TKCN tỉnh, hiện do một số địa phương đang còn ngập trong mưa lũ nên chưa thể thống kê hết mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, thống kê sơ bộ cho thấy, bão số 10 đã gây thiệt hại đối với tỉnh Bình Định ước tính khoảng 25 tỉ đồng.
Bình luận (0)